Sau buổi thi cuối, sảnh trước khách sạn La Thành, "đại bản doanh" của Olympic Toán đông nghẹt người. Các đội tập trung bàn tán về đề thi, có giáo sư vừa đi vừa biểu diễn lại cách giải cho học sinh. Thỉnh thoảng, có em nhảy cẫng lên vì giải đúng nhưng cũng không ít thí sinh bỗng trở nên buồn hơn. Nhiều đội say sưa tranh luận đến mức quên cả bữa trưa đã được dọn sẵn.
Vừa tranh thủ chụp ảnh lưu niệm, Volodymyr Medvid, thành viên đội tuyển Ukraina cho biết, vài bạn làm được 2 câu, số còn lại chỉ làm được một câu. Dù không hy vọng có huy chương nhưng các thí sinh này vẫn vui.
Đội tuyển Pakistan tranh luận cách giải. Ảnh: T.D. |
Bà Bernardete Ribeiro, quan sát viên đội Bồ Đào Nha nhận định, đề năm nay khó hơn năm ngoái và các thành viên làm không tốt. "Năm ngoái chúng tôi giành 2 huy chương đồng nhưng năm nay không mấy hy vọng", bà nói.
Còn ông Johan Yebbou, Phó đoàn Pháp cho rằng, mặc dù làm tốt hơn ngày thi thứ nhất nhưng cách giải của các em vẫn chưa thực sự "chuẩn" và mất nhiều thời gian. "Tại IMO 2006, đoàn Pháp được 1 HCV và 2 HCĐ nhưng lần này thật khó có thể nói trước về lượng huy chương", ông Phó đoàn nhún vai.
Thi xong, tâm lý các thành viên đội tuyển Việt Nam khá thoải mái. 15h30 chiều, tại phòng chơi bida của khách sạn, các em vui vẻ thi đấu cùng các bạn đến từ Tajikistan. Vừa chơi, Lê Ngọc Sơn vừa khoe: "Hôm qua bọn em thắng cả các bạn Thỗ Nhĩ Kỳ".
Sơn cho biết, 2 buổi thi em làm được 4 câu. "Câu 3 và câu 6 về tổ hợp rất khó và bọn em chưa gặp bao giờ nhưng em vẫn hy vọng mình giành được huy chương", cậu học sinh quê Bắc Giang tự tin.
"Thi đấu giao hữu" bida với đội Tajikistan. Ảnh: T.D. |
Tin tưởng vào kết quả thi của mình, Phạm Duy Tùng, khối chuyên ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội, mỉm cười: "Hy vọng em sẽ được huy chương bạc. Nếu được ôn dài chắc kết quả thi cũng sẽ tốt hơn".
Khiêm tốn và rụt rè, Nguyễn Xuân Chương, cậu học trò nghèo quê Vĩnh Phúc cho biết chỉ làm được "hơn 3 câu". Sắp tới, Chương dự định theo học ĐH Bách khoa Hà Nội.
Trao đổi với VnExpress, Phó trưởng đoàn Olympic Toán Nguyễn Đức Hoàng nhận định các em làm bài khá tốt và đúng với thực lực. Ông hy vọng Việt Nam sẽ giành được cả 3 "màu" huy chương.
Chiều 26/7, các trưởng và phó đoàn đã xuống thành phố Hạ Long cùng các thành viên ban giám khảo chấm bài thi. Theo thày Hoàng, mặc dù trưởng đoàn nước nào sẽ cùng với thành viên giám khảo chấm bài nước đó nhưng do bài thi được photo và lưu dưới dạng ảnh nên chắc chắn sẽ không có sự "chiếu cố".
3.600 bài thi được sẽ được chấm xong trong 2 ngày. Do vậy, có thể đêm 28/7 sẽ có kết quả chấm thi.
Năm ngoái, đoàn Việt Nam được 2 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ.
Việt Nam đoạt 1 HCV, 2 HCB Olympic Hóa học |
Theo Bộ GD&ĐT, Nguyễn Thị Ngọc Minh, học sinh lớp 12 khối phổ thông chuyên, ĐH Quốc gia Hà Nội đem về HCV duy nhất cho đoàn Việt Nam. Phan Trần Hồng Hà và Bùi Lê Linh, học sinh THPT Năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng đều đoạt HCB. Còn Lê Đình Mạnh, học sinh THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ, đạt giải khuyến khích. Kỳ thi Olympic quốc tế Hóa học lần thứ 39 (IchO 39) diễn ra từ 15-24/7 tại Cộng hòa Liên bang Nga với sự tham gia của 68 đội tuyển. |
Tiến Dũng
Độc giả VnExpress gửi lời chúc đội tuyển Olympic Toán
Người gửi: phú xuân
Trí tuệ Việt Nam không thua bất cứ nước nào trên thế giới. Chúng tôi tự hào về các bạn. Hãy cố gắng lên các bạn nhé. Tôi cũng là người yêu môn Toán học.
Người gửi: Đinh Hồng Hiệp
Hãy khẳng định trí tuệ Việt Nam, đem vinh quang về cho Tổ quốc. Thành tích của các em là nguồn động lực to lớn cho thế hệ trẻ Việt nam tiếp bước cha anh xây dựng một đất nuớc Việt Nam ngày càng hùng mạnh.
Người gửi: Thanh Huong
Tôi luôn hâm mộ những người giỏi Toán, đặc biệt là những người giỏi Toán mang kính cận! Bình tĩnh, tự tin ắt chiến thắng! Cố gắng nhé các em ơi!
Người gửi: Thieu Quoc Nghi
Năm nay chúng ta tổ chức kỳ thi Olimpic Toán quốc tế tại quê nhà. Các bạn hãy cố gắng thi thật tốt, xứng đáng là con Rồng cháu Tiên , xứng đáng là những tài năng thực sự của đất nước. Chúng tôi, những người cùng trang lứa luôn tự hào về các bạn. Chúc các bạn thành công!
Người gửi: chí bình
Chào các bạn đội tuyển Olimpic Toán Việt Nam! Cuộc thi là dịp chứng minh tài năng Toán học của dân tộc Việt đối với các dân tộc trên thế giới, khẳng định bằng kiến thức và trí tuệ thực sự. Hy vọng cả thế giới sẽ thêm một lần tán thán trí tuệ Việt!
Chúc mừng các đội tuyển VN dự thi Olympic quốc tế tại đây.