Thí sinh tại Hội đồng thi THPT Bình Trung làm thủ tục vào phòng thi môn Sử chiều ngày 2/6. Ảnh: Minh Minh. |
Kết thúc thi môn Sử chiều 2/6, Mai Diễm Linh, học sinh lớp 12A THPT Bình Trung cho biết, đề Sử "không khó cũng không dễ, các bạn có học lực trung bình là có thể làm được". Nữ sinh này cho hay, sau kỳ thi tốt nghiệp em sẽ xuống dưới xuôi để ôn thi vào đại học Luật Hà Nội. "Em cùng các bạn ở đây có thiên hướng học các môn xã hội. Vì thế chúng em đều chọn môn Sử để thi tốt nghiệp", Linh nói.
Cho rằng đề Sử vừa sức, Ma Quốc Đạt, lớp 12A THPT Bình Trung tự tin bài thi của bản thân sẽ 8 điểm. Theo chàng trai có ước mơ trở thành sinh viên Đại học An ninh thì, sự cần cù chịu khó của học sinh vùng cao chính là lợi thế để em và các bạn chọn thi tốt nghiệp môn Sử.
Thầy Nông Văn Tuyền, Phó Chủ tịch Hội đồng thi THPT Bình Trung cho hay, Hội đồng có 93 học sinh được chia làm 5 phòng thi. Trường THPT Bình Trung là một trong những trường có cơ sở vật chất khó khăn nhất của tỉnh Bắc Kạn, nhưng chất lượng giáo dục của trường ngày càng nâng cao, thể hiện qua việc có khoảng 30% học sinh đỗ đại học nguyện vọng 1 (năm 2013). "Khóa lớp 12 năm nay là khóa học sinh chất lượng tốt nhất của chúng tôi", thầy Tuyền nói.
Về con số 100% học sinh chọn thi tốt nghiệp môn Sử, thầy Tuyền cho rằng do đặc thù học sinh vùng cao và cũng do các em thích học Sử. Bên cạnh đó, giáo viên dạy Sử của trường rất tâm huyết và giỏi, đã tạo đam mê cho các em.
Giáo viên dạy Sử được Phó chủ tịch Hội đồng thi THPT Bình Trung nhắc tới là thầy Nguyễn Xuân Bắc. Từ Hải Dương lên Bắc Kạn dạy học, thầy Bắc cho hay, qua mấy năm dạy Sử tại Trường THPT Bình Trung, thầy nhận thấy các học sinh đều hào hứng với môn học này và đạt kết quả rất tốt.
Cổng vào trường Bình Trung được chắn bằng một cây tre khi kỳ thi diễn ra. Ảnh: Minh Minh. |
Thầy Bắc cho biết, kết quả thi thử tốt nghiệp môn Sử của trường chỉ có 4 em đạt điểm dưới trung bình, 14 em điểm 9, hơn 20 em đạt điểm 8.
Đánh giá đề thi Sử năm nay vừa sức với học sinh của mình, thầy Bắc cho hay ngay sau khi kết thúc ca thi Sử chiều ngày 2/6, một số học sinh đã gọi báo với thầy “làm tương đối tốt” bài thi. “Khi ôn thi, chúng tôi cũng nhấn mạnh với học sinh phần quan hệ quốc tế. Đề nói tới vai trò của Liên Hợp Quốc không nằm ngoài kiến thức học sinh đã được ôn tập”, thầy Bắc nói.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn, kỳ thi năm nay toàn tỉnh có 3.183 thí sinh đăng ký tham gia dự thi tốt nghiệp THPT. Cùng với THPT Bình Trung, tỉnh Bắc Kạn có 5 Trung tâm giáo dục thường xuyên 100% thí sinh chọn thi tốt nghiệp môn Sử. Đó là các trung tâm giáo dục thường xuyên: Bắc Kạn; Chợ Đồn, Chợ Mới, Ngân Sơn và Pác Nặm. Tính bình quân thí sinh chọn thi Sử trong các trung tâm giáo dục thường xuyên của Bắc Kạn là gần 92%. |
Minh Minh