Bốn thủ khoa này là Võ Thanh Tịnh (ĐH Y dược Cần Thơ), Trịnh Tuấn Dương, Võ Hoàng Hải và Trần Dạ Vương (ĐH Bách khoa TP HCM).
Trước đó, Nguyễn Đăng Chuẩn (ĐH Bách khoa HN), Vũ Thị Quỳnh Hoa (ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia HN), Nguyễn Đăng Hoàn (ĐH Y Hà Nội), Nguyễn Đức Học (Học viện Tài chính), Lê Thị Ngọc Anh, Đoàn Văn Tùng, Đỗ Thanh Tú (ĐH Ngoại thương) cùng đạt điểm 30. Duy nhất, Lê Thị Ngọc Anh đạt 3 điểm 10.
Xem điểm thi tuyển sinh. Ảnh: Hoàng Hà. |
TS Quách Tuấn Ngọc, Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin (Bộ GD&ĐT) cho biết, hiện mới có điểm 9,5 Văn và 17 điểm 10 Ngoại ngữ. Điểm 10 Toán, Lý, Hóa đa lên tới hàng trăm. Trong số 11 thủ khoa điểm 30 chỉ có một thí sinh ở phía Nam.
Theo thống kê, 33% trong tổng số 416.000 thí sinh khối A và 43%của 137.000 thí sinh thi khối B có điểm 3 môn trên 15. Tuy nhiên, chỉ có hơn 14% trong số 90.200 thí sinh khối C và 16,5% trong số 110.000 thí sinh khối D đạt điểm trên trung bình.
Khối A có 26 em được 29,5 điểm, hơn 100 em được 29 điểm. Khối B có 30 em được 29,5 điểm, 70 em được 29 điểm.
Thủ khoa khối D đạt điểm cao nhất là Phạm Ngọc Mỹ Linh (ĐH Kinh tế quốc dân) với 27,5 điểm (Toán, Văn 9 và tiếng Anh 9,25). 9 thí sinh được 27 điểm đều thi vào ĐH Ngoại thương (Cơ sở phía Bắc). 45 trong số 52 thí sinh có điểm 26-27,5, đều thi vào ĐH Ngoại thương.
Với 26 điểm, Lê Thị Mai Hương quê Thanh Hóa, thi ĐH Khoa học XH&NV, ĐH Quốc gia Hà Nội) trở thành thủ khoa khối C có điểm cao nhất. 7 thí sinh khác cùng được 25 điểm. Đa phần trong số này thi vào ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Khoa học XH&NV.
Tiến Dũng