Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP HCM) vừa thông báo xét tuyển bổ sung 320 chỉ tiêu, từ nay đến ngày 22/8.
Trong đó, 120 chỉ tiêu do trường cấp bằng lấy điểm sàn 16-17,5 gồm: Khoa học dữ liệu, Kỹ thuật không gian, Kỹ thuật điện tử viễn thông, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật môi trường, Quản lý thủy sản.
Các chỉ tiêu còn lại thuộc chương trình liên kết với đại học nước ngoài, lấy điểm sàn 16.
Đối với Đại học Mở TP HCM, để tuyển đủ 3.700 chỉ tiêu trong năm, trường đang hạ điểm chuẩn để xét tuyển thêm 450 sinh viên cho đợt 1. Mức sàn cho tất cả các tổ hợp môn của các ngành hệ đại trà và chất lượng cao là 15.
Điểm chuẩn đợt 1 của trường này cao nhất ở ngành Kinh doanh quốc tế 20,65. Nhóm ngành có điểm trúng tuyển trên 19 gồm: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật, Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực và Luật kinh tế.
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tuyển bổ sung 30 chỉ tiêu ngành Dinh dưỡng, chia đều cho thí sinh có hay không có hộ khẩu TP HCM với cùng mức sàn xét tuyển 16 (Toán, Hóa, Sinh).
Ngoài ra, trường còn xét tuyển đầu vào chương trình liên kết đào tạo bác sĩ y khoa với Đại học Johannes Gutenberg Mainz (Đức) cho sinh viên trúng tuyển chính quy ngành này với 60 chỉ tiêu.
Trong khi đó, Đại học Công nghiệp TP HCM cần bổ sung 720 chỉ tiêu ở hàng chục ngành. Tại cơ sở chính TP HCM với mức điểm sàn là 16, trường tuyển 200 sinh viên đại trà ở 4 ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường, Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm, Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm, Công nghệ kỹ thuật môi trường. Mức điểm này cũng được áp dụng ở hệ chất lượng cao, tuyển bổ sung 160 chỉ tiêu.
Tại phân hiệu Quảng Ngãi, trường cần thêm 360 chỉ tiêu ở 8 ngành, bằng hai phương thức xét tuyển: học bạ (điểm sàn 18); xét điểm thi THPT quốc gia (điểm sàn 15). Thời gian xét tuyển đến hết ngày 25/8.
Năm nay, Đại học Công nghiệp TP HCM có 6.580 chỉ tiêu với điểm chuẩn đợt 1 dao động 15-21.
Đại học Lao động - Xã hội (cơ sở 2 TP HCM) thông báo tuyển 110 chỉ tiêu bổ sung cho 8 ngành bằng phương thức điểm thi THPT quốc gia. Năm nay trường có 1.000 chỉ tiêu.
Đại học Văn hóa TP HCM bổ sung 35 chỉ tiêu bằng phương thức kết quả thi THPT quốc gia với điểm nhận hồ sơ 14-14,5 và 85 chỉ tiêu bằng cách xét học bạ với sàn 16-19.
Các ngành bổ sung gồm: Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam, Thông tin - Thư viện, Bảo tàng học, Văn hóa học - chuyên ngành Công nghiệp văn hóa, Quản lý văn hóa - chuyên ngành Quản lý di sản văn hóa. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển đến hết ngày 24/8.
Cũng tại TP HCM, Học viện Cán bộ (thuộc UBND TP HCM) tuyển bổ sung 139 chỉ tiêu đại học chính quy theo phương thức xét học bạ ở 5 ngành: Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, Quản lý Nhà nước, Chính trị học, Luật và Công tác xã hội. Yêu cầu với thí sinh dự tuyển là điểm trung bình học bạ 3 năm THPT từ 6 trở lên, trong đó điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp từ 22 trở lên.
Với phương thức điểm thi THPT quốc gia, học viện này tuyển đủ với điểm chuẩn khá cao 19,62-21,3.
Tương tự, nhiều đại học địa phương cũng đang thiếu chỉ tiêu, thông báo tuyển bổ sung hàng trăm sinh viên. Đại học Đà Lạt bổ sung gần 700 chỉ tiêu cho hơn 20 ngành với mức điểm sàn 14-17, trong khi Đại học Đồng Nai tuyển hơn 30 chỉ tiêu các ngành đại học sư phạm.
Đại học Thủ Dầu Một (Bình Dương) cần bổ sung 174 chỉ tiêu đại học ở 20 ngành, với điểm nhận hồ sơ 14-16. Cùng ở tỉnh này, Đại học Bình Dương cũng cần thêm gần 500 sinh viên cho cả hai phương thức xét điểm thi THPT quốc gia (sàn 13,5-16) và xét điểm học bạ (sàn 15-16).