Thụy Sĩ (tên chính thức Liên bang Thụy Sĩ) là nước cộng hòa liên bang ở châu Âu. Quốc gia chia làm 26 bang, lãnh thổ giáp với Italy, Pháp, Đức và Áo. Tuy diện tích chỉ 41.285 km2, Thụy Sĩ thuộc nhóm quốc gia phát triển nhất thế giới. Dân số tính đến năm 2018 khoảng 8,5 triệu, theo Worldometers.
Quốc kỳ Thụy Sĩ là lá cờ hình vuông màu đỏ với chữ thập màu trắng ở trung tâm. Bốn nhánh của chữ thập có chiều dài bằng nhau và không kéo dài đến các cạnh của lá cờ.
Quốc kỳ Thụy Sĩ. Ảnh: Shutterstock |
Đây là một trong những quốc kỳ dễ nhận biết nhất thế giới vì ngược màu với lá cờ chính thức của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (chữ thập đỏ trên nền trắng), tổ chức được thành lập năm 1863 tại thành phố Geneva, Thụy Sĩ. Ngoài ra, chỉ một quốc gia có chủ quyền khác sử dụng lá cờ vuông giống Thụy Sĩ, đó là Thành Vatican.
Theo World Atlas, Hiến pháp Thụy Sĩ năm 1848 không đề cập đến việc lập lá cờ chính thức cho quốc gia. Tuy có nguồn gốc từ thời Trung Cổ, cờ nền đỏ chữ thập trắng được công nhận là quốc kỳ Thụy Sĩ vào năm 1889, theo quyết định của Hội đồng Liên bang.
Sắc độ của màu đỏ và trắng không được định nghĩa rõ ràng trong luật pháp Thụy Sĩ. Đến năm 2007, Thủ tướng ban hành hướng dẫn cụ thể về sắc độ của hai màu sắc trên quốc kỳ.
Ý nghĩa của biểu tượng và màu sắc quốc kỳ cũng không được nêu rõ. Tuy nhiên, theo một giả thiết phổ biến, chữ thập đại diện cho tính trung lập đặc trưng của Thụy Sĩ trong các cuộc chiến tranh toàn cầu. Qua nhiều thế kỷ, quốc gia này vẫn giữ quan điểm chính trị riêng, do đó được đánh giá là nơi có độ an toàn cao trên thế giới.
Thiết kế quốc kỳ hình vuông khiến Thụy Sĩ gặp một số rắc rối khi gia nhập Liên Hợp Quốc năm 2002, bởi tất cả quốc kỳ được treo ở trụ sở đều có cùng kích thước. Hiện nay, cờ dân sự được sử dụng bởi các tổ chức phi chính phủ hay treo trên các con tàu có thể biến tấu thành hình chữ nhật với tỷ lệ 2:3.
Câu 2: Thụy Sĩ là quốc gia nội lục (không giáp biển), được bao quanh bởi núi non. Dãy núi nổi tiếng nào chạy qua lãnh thổ Thụy Sĩ?