Lý Sơn là huyện đảo duy nhất của tỉnh Quảng Ngãi được tách ra từ huyện Bình Sơn vào năm 1993, hiện có ba xã An Vĩnh, An Hải và An Bình.
Huyện đảo Lý Sơn chỉ rộng khoảng 10 km2, dân số khoảng 23.000, mật độ dân số hơn 2.000 người mỗi km2, cao gấp nhiều lần các huyện khác trong tỉnh Quảng Ngãi và cao nhất trong 12 huyện đảo của Việt Nam.
Lý Sơn là hòn đảo tiền tiêu. Ảnh: Báo Quảng Ngãi |
Lý Sơn trước đây được gọi là cù lao Ré, theo cách lý giải của dân gian là "cù lao có nhiều cây ré", nằm về phía đông bắc tỉnh Quảng Ngãi, cách đất liền 15 hải lý.
Địa hình Lý Sơn tương đối bằng phẳng, không có sông ngòi lớn (chỉ có một số suối nhỏ được hình thành vào mùa mưa) và có độ cao trung bình 20-30 m so với mực nước biển. Đảo có năm hòn núi dạng bát úp được hình thành do hoạt động của núi lửa, trong đó cao nhất là núi Thới Lới (169 m).
Lý Sơn chịu tác động chung của khí hậu nhiệt đới gió mùa trên vùng biển nhiệt đới nóng ẩm và có chế độ mưa trái mùa.
Câu 2: Loại cây gia vị nào nổi tiếng ở huyện đảo Lý Sơn, được nhiều người biết đến và ưa chuộng?