Thư viện số lưu động nhằm khuyến khích thói quen đọc sách của trẻ. Ảnh: NT. |
Nhân kỷ niệm 41 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Singapore, Quỹ Quốc tế Singapore (SIF) phối hợp với Thư viện Khoa học Tổng hợp TP HCM tổ chức Thư viện số lưu động mang tên “Bánh xe tri thức” (Words on wheels). Dự án này hướng đến mục tiêu giúp hơn 3.000 học sinh tiểu học và trung học cơ sở tại TP HCM tiếp cận với sách và các công cụ hỗ trợ học tập hiện đại.
"Bánh xe tri thức" từng được thực hiện tại Hà Nội và thành phố Bandung (Indonesia), phục vụ 8.000 học sinh ở 2 thành phố lớn của 2 nước. Lần này, dự án triển khai tại TP HCM còn tổ chức các khóa kỹ năng học tiếng Anh, công nghệ thông tin và những khóa tập huấn đặc biệt về quản lý thư viện cho học sinh và giáo viên các trường tiểu học, trung học cơ sở trong suốt 3 năm.
Mỗi tháng, chương trình tổ chức 4 chuyến xe xuống các trường nhằm cung cấp các tài liệu giáo dục, các nguồn lực công nghệ thông tin và phương tiện học tập. Ước tính sẽ có 300 tình nguyện viên Singapore tham gia các lớp giảng dạy giao tiếp tiếng Anh, kỹ năng công nghệ thông tin, tạo điều kiện giao lưu văn hóa cho 3.000 học sinh.
Ngoài ra, các tình nguyện viên đặc biệt của Singapore sẽ tập huấn cho nhân viên của Thư viện Khoa học Tổng hợp, các thủ thư và giáo viên về kỹ năng công nghệ thông tin và quản lý thư viện nâng cao.
Trường THCS Lê Minh Xuân, một trong những trường đầu tiên tại TP HCM được phục vụ thư viện số lưu động. Ảnh: NT. |
Bà Elim Chew, Chủ tịch SIF nói: "Chúng tôi hy vọng dự án này sẽ trang bị cho học sinh những kiến thức quan trọng và những kỹ năng học tập để hòa nhập với sự phát triển nhanh chóng của thế giới. Từ đó có thể xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho chính bản thân các em".
Ông Bùi Xuân Đức, Giám đốc Thư viện Khoa học Tổng hợp TP HCM cho biết ngoài mục đích kết nối công dân của TP HCM và Singapore, dự án còn nhắm đến mục tiêu lâu dài là phát triển thói quen đọc cho trẻ em, hỗ trợ xóa mù chữ và công nghệ thông tin.
Thi Trân