Thứ trưởng Luận thừa nhận, tại một số cơ sở giáo dục mầm non, đặc biệt là các cơ sở tư thục còn để xảy ra tình trạng mất an toàn đối với trẻ, thậm chí còn ảnh hưởng đến tính mạng của trẻ. Do vậy, các Sở GD&ĐT cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc chăm sóc sức khoẻ và đảm bảo an toàn cho trẻ.
Theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, đội ngũ giáo viên và bảo mẫu phải được đào tạo hoặc qua lớp tập huấn, có chứng chỉ về giáo dục mầm non. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường cũng phải đảm bảo an toàn trong chăm sóc giáo dục trẻ.
Sáng 30/11, Đỗ Ngọc Bảo Trân, 18 tháng tuổi, được lớp tư thục mầm non Thiên Thơ, phường 2, quận Phú Nhuận, TP HCM, đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng tim ngưng đập. Bé đã bị cô bảo mẫu dán băng dính làm ngạt thở.
Trước đó, sáng 29/11 tại lớp 3A, Tiểu học Trưng Vương (Hà Nội), đi qua chỗ Phạm Phương Thảo thấy học sinh này quên viết hoa đầu dòng, cô chủ nhiệm Phạm Quỳnh Anh dùng thước quật vào tay rồi tát vào mặt cô bé 8 tuổi. Bé Thảo phải chuyển trường còn cô Quỳnh Anh bị tạm thời đình chỉ giảng dạy hết năm học.
Ngày 23/4, vì quên sổ theo dõi thi đua, Trần Thị Ngọc, học sinh lớp 4, tiểu học Minh Quang (Thái Bình) đã bị cô chủ nhiệm Trương Thị Phương bắt đứng trước lớp để 32 bạn học tát vào mặt. Cô học trò 10 tuổi phải nằm viện vì bị chấn thương phần mềm má trái. Còn cô giáo Phương đã bị kỷ luật "hạ ngạch, chuyển công tác".
Tiến Dũng