Sáng 7/1, nhiều phụ huynh phải đôn đáo đi gửi con, hoặc đưa các cháu đến chỗ làm. Ông bà về quê, hai vợ chồng đi làm, chị Vân không còn nơi gửi con nên vẫn đưa bé đến lớp nhờ cô giáo trông. "Tôi thấy cho nghỉ học thì các cháu vẫn phải ra ngoài trời đi theo bố mẹ đến nhà họ hàng hoặc cơ quan, vẫn phải chịu rét như nhau. Còn đến lớp thì được vui chơi chứ không được cô dạy bởi các cháu ở các khối khác nhau dồn chung vào một phòng", chị Vân nói.
Còn chị Nguyễn Lan (Khu đô thị Pháp Vân) thắc mắc hôm nay đầu giờ sáng nhiệt độ dưới 10 độ C nên chị cho con sang gửi người thân để đi làm, nhưng sau đó nhiệt độ nhích dần lên đến 11, rồi 12 độ C. "Tại sao không quy định nếu trời rét thì học muộn hơn, vừa đảm bảo sức khỏe cho các cháu vừa dạy kịp chương trình", chị Lan đề xuất.
Thời tiết dưới 10 độ C các trường có thể cho học sinh nghỉ học nhưng vẫn tiếp nhận các em tại trường nếu phụ huynh có nhu cầu. Ảnh: HT. |
Hiệu trưởng trường tiểu học Mai Dịch Cao Thị Hồng cho biết, đang là tuần thi học kỳ nên việc nghỉ học ảnh hưởng đến việc học tập của các em. Tuy nhiên, Sở cho phép học lùi lại một tuần nên chương trình chậm do nghỉ rét không đáng ngại.
"Chúng tôi đã nhắc phụ huynh theo dõi chương trình dự báo thời tiết trên VTV1 vào 6h15 hàng sáng nên họ chủ động cập nhật thời tiết và cho con nghỉ học nếu dưới 10 độ C. Đã hai ngày nghỉ nhưng chưa có ai mang con đến trường nhờ thầy cô trông hộ. Việc lùi thời gian học muộn hơn không khả thi bởi phụ huynh đều là công chức, phải đưa con đi học sớm để kịp đi làm", bà Hồng thông tin.
Phó giám đốc Sở Giáo dục Hà Nội Nguyễn Hiệp Thống cho biết, khi quyết định cho học sinh tiểu học, mẫu giáo nghỉ học lúc thời tiết dưới 10 độ C, Sở đã quy định luôn việc dạy bù. Các trường tùy điều kiện thời tiết mà cho học sinh nghỉ để đảm bảo sức khỏe, đồng thời gửi kế hoạch dạy bù về Sở.
"Học sinh Hà Nội mới nghỉ hai hôm, thời tiết giá lạnh cũng không phải kéo dài nên nghỉ rét không ảnh hưởng nhiều như nghỉ úng ngập. Hơn nữa 95% các trường đều học cả ngày nên việc đảm bảo kế hoạch học tập 35 tuần không khó khăn", Phó giám đốc Sở nói.
Ông Thống giải thích thêm, quy định của Sở nêu rõ, các trường tùy nhiệt độ từng nơi mà cho học sinh nghỉ học hoặc lùi lại giờ học, vẫn nhận học sinh nếu phụ huynh có nhu cầu gửi. Các trường phải lấy việc đảm bảo sức khỏe của học sinh làm trọng, sau đó mới đến đảm bảo kế hoạch học tập.
"Sở quy định dưới 10 độ C các trường được phép cho học sinh nghỉ học chứ không phải cấm dạy", ông Thống nói và cho rằng Hà Nội rất rộng với điều kiện thời tiết, cơ sở vật chất khác nhau. Cùng buổi sáng nhưng ở Hoàn Kiếm có thể không lạnh, còn ở Ba Vì rét căm căm. Học sinh nội thành có bố mẹ đưa đón, phòng học có điều hòa hai chiều, nhưng vùng ngoại thành xa xôi thì thậm chí tất không có mà đi. Sở ra quy định chung, còn thực hiện phải linh hoạt từng nơi.
"Có người gọi cho tôi nói họ đưa con đến trường bằng ôtô nên rất ấm và không muốn cho con nghỉ học, tôi đã trả lời rằng những cháu được như con họ chỉ là số nhỏ, còn phần đông vẫn phải tự đi học hoặc bố mẹ đưa đi ngoài trời. Quyết định của thành phố là nhân văn, coi trọng sức khỏe của học sinh", ông Thống bày tỏ.
Hoàng Thùy