Chiều 9/7, Hà Nội đột ngột đổ mưa. Tại nhiều điểm thi, phụ huynh phải tìm chỗ trú trong lúc chờ con thi. Tại ĐH Hà Nội, sau 90 phút làm bài thi môn tiếng Anh, Hoàng Thị Thủy cho rằng đề thi khó, có vài câu không làm được đành phải "khoanh bừa". Em dự đoán được khoảng 6 điểm.
Cũng lắc đầu với bài đọc khó nhằn, Phan Thị Thu (THPT Lê Quý Đôn, Hà Nội) cho rằng đề thi khó hơn năm ngoái. Nữ sinh này không chắc chắn về bài làm và hy vọng sẽ gỡ điểm ở môn Văn sáng mai.
Rời điểm thi tại điểm trường Tiểu học Hồ Thị Kỷ (quận 10, TP HCM), Phan Thị Thu Hoài cho rằng đề tiếng Anh dù khá dài nhưng dễ. Phần bài đọc điền từ khó và mất nhiều thời gian nhất, các phần còn lại nếu học khá sẽ dễ dàng kiếm điểm. Thí sinh Trương Tuấn Vinh nhận định đề có nhiều câu hỏi dễ, có thể “gỡ điểm” như phần phát âm, dấu nhấn. Vinh tự tin sẽ được 8 điểm môn Anh.
Thí sinh trao đổi bài sau giờ thi. Ảnh: Hoàng Hà. |
Tại điểm trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội), mới hết 2/3 thời gian làm bài thi môn Sử đã có rất nhiều thí sinh rời khỏi phòng thi. Vi Thanh Vân (Lạng Sơn) cho rằng đề Sử năm nay dễ hơn năm ngoái. Nếu chăm chỉ học thuộc bài, các sĩ tử sẽ làm trọn vẹn 2 câu cuối. Riêng câu 1 yêu cầu trình bày chuyển biến của giai cấp sau chiến tranh thế giới thứ nhất, Vi cho rằng khó vì phải khái quát rộng, thí sinh hoang mang không biết tập trung vào ý nào.
Từng chỉ thiếu nửa điểm trong kỳ thi đại học năm ngoái, Nguyễn Toản (Thái Bình) nhận định đề Sử năm nay dễ hơn. "Cách chấm điểm Sử rõ ràng hơn điểm Văn nên em tự tin mình được 8 điểm trở lên", Toản nói và hy vọng đỗ vào khoa Đông phương, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Thí sinh tại Đà Nẵng kết thúc môn thi thứ hai khi trời đổ mưa dông kèm sấm sét. “So với đề Sử các năm trước, năm nay đề bám sát chương trình học, chủ yếu là phần kiến thức lớp 12. Tuy nhiên kiến thức tập trung nhiều vào giai đoạn lịch sử 1945–1954 nên nếu không học kỹ sẽ khó được điểm cao”, thí sinh Trần Lệ Thu, thi vào ĐH Sư phạm Đà Nẵng nói.
Cho rằng phần lịch sử nước ngoài khó, Nguyễn Mạnh Quỳnh nói để làm tốt ngoài kiến thức được học, thí sinh cần đọc thêm tài liệu để có thể liên hệ. “Em cố gắng hết sức nhưng cũng chỉ làm được 50%”, Quỳnh nói và cho biết nhiều bạn cùng phòng không hoàn thành bài nhưng sớm bỏ bút ra về khi hết 2/3 thời gian.
Tại TP HCM, vừa ra khỏi phòng thi Nguyễn Thị Kiều Tiên và nhóm bạn đã rôm rả bàn về đề Sử. Tiên cho rằng đề năm nay tương đối dễ, kiến thức trải dài ở tất cả giai đoạn, từ giai đoạn chống thực dân Pháp đến chống Mỹ đều được đưa vào đề thi. “Nếu bạn nào học tủ sẽ bị liệt ngay”, Tiên cho biết.
Tại Đà Nẵng, thí sinh rời phòng thi khi trời đổ mưa dông. Ảnh: Nguyễn Đông. |
Môn Sinh ít khi làm khó thí sinh dự thi khối B. Năm nay đề thi được sĩ tử đánh giá là khá nhẹ nhàng. Ở điểm thi ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), thí sinh Trần Văn Kiên (Nam Định) chia sẻ, đề rất hay. Điều khiến em thích thú nhất là bài tập nhiều hơn lý thuyết. "Có 2 câu hỏi về gen khá khó, còn lại em đều làm tốt", Kiên nói và dự đoán phải được trên 8,5 điểm.
Còn Trần Thu Trang (THPT Bắc Kạn) thì nhận xét đề khá cơ bản. Mặc dù vậy, vài câu hỏi phân loại có tính nâng cao cũng khiến cô phải bó tay. "Khối B không phải khối thi chính nhưng em tự tin được ít nhất 6 điểm", Trang cười nói.
Rời điểm thi trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP HCM, thí sinh Ngô Thanh Sáng cho biết trừ câu xác suất và phép lai trong phần bài tập là khó, phần còn lại chủ yếu thuộc kiến thức cơ bản nên có thể “gỡ” điểm. “Em ước chừng được 7 điểm”, Sáng cho biết.
Thạc sĩ Lê Anh Đào, giáo viên Trung tâm Luyện thi ĐH Miền Đông – Sài Gòn nhận xét, đề thi tiếng Anh khối D không đánh đố, nhưng lại áp dụng đồng thời ngữ vựng và ngữ pháp phức tạp nên học sinh cần có kiến thức rộng, đòi hỏi kỹ năng tư duy logic cao. Bên cạnh đó, có nhiều câu khó, mang tính suy luận đòi hỏi thí sinh phải chú ý kỹ văn phạm, ngữ pháp, cụm từ đi chung trong tiếng Anh. “Đề thi đánh giá một cách chính xác năng lực của thí sinh”, cô Đào nói.
Thạc sĩ Trần Ngọc Hà, giáo viên Trung tâm Ôn thi trực tuyến Onthi.net.vn nhận xét, đề thi Sử năm nay yêu cầu kỹ năng nhận định, phân tích vấn đề nhưng số câu hỏi chiếm tỉ lệ nhỏ. Các câu hỏi còn lại chỉ yêu cầu thí sinh học thuộc bài. Đề thi tuy dài nhưng nội dung không khó như đề thi lịch sử năm 2012. “Với 180 phút, thí sinh dư thời gian để làm bài thi”, cô Hà nói.
Nhóm phóng viên