Hiện mức phí này lần lượt là 40.000, 20.000 và 80.000 đồng. Nếu được chấp thuận, mức phí mới sẽ được áp dụng ngay trong mùa tuyển sinh năm nay.
Giám thị gọi thí sinh vào phòng thi. Ảnh: Hoàng Hà. |
Trước đó, Thứ trưởng Bành Tiến Long đã khẳng định, sẽ tăng lệ phí tuyển sinh, gộp hai khoản phí đăng ký hồ sơ và phí dự thi. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn phải đảm bảo được công tác tổ chức thi cũng như quyền lợi của thí sinh.
Theo một chuyên gia tuyển sinh, nếu dự định thi vào 2 ngành cùng khối của một trường, thí sinh chỉ nên nộp một bộ hồ sơ vì đến ngày làm thủ tục dự thi, thí sinh vẫn có thể thay đổi ngành. "Năm ngoái, có em nộp tới 5 bộ hồ sơ vào 5 ngành khác nhau của cùng một trường. Điều này gây lãng phí cho thí sinh và khó khăn cho trường", ông nói.
Những năm qua, do tỷ lệ hồ sơ ảo quá lớn nên nhiều trường phải bù lỗ từ vài chục cho tới vài trăm triệu đồng kinh phí thuê phòng thi và giáo viên coi thi.
Tiến Dũng