Với sự phát triển xã hội, bố mẹ thường đầu tư cho con em mình học tiếng Anh từ rất sớm bởi khi còn nhỏ tuổi, các em dễ tiếp thu và ghi nhớ tiếng Anh. Bên cạnh việc đi học trên trường, tại trung tâm thì trẻ cũng có thể tự học ở nhà qua các bộ phim hoạt hình trên kênh Disney Channel, Cartoon NetWork hoặc trên kênh Youtube.
Những bộ phim hoạt hình góp phần giúp trẻ học tiếng Anh. |
Điều đầu tiên mà các bé học được là cách phát âm chuẩn. Vì phim dành cho trẻ em nên các nhân vật được lồng tiếng ở tốc độ vừa phải, rõ ràng, từ ngữ dễ hiểu. Bé Bảo Anh, 7 tuổi, sống tại TP HCM kể: "Ngoài lớp học tiếng Anh tại trung tâm AMA, về nhà con còn xem phim hoạt hình trên kênh Disney với em tri. 'Upin và Ipin' là phim con thích nhất".
Bên cạnh đó, các bé dễ dàng ghi nhớ từ vựng thông qua hình ảnh minh họa cụ thể. Hình ảnh, âm thanh thường để lại ấn tượng sâu sắc hơn con chữ. Do vậy, việc ngồi học từ vựng tiếng Anh là không hiệu quả bằng việc tiếp thu một cách tự nhiên từ cuộc sống xung quanh với các câu chuyện, nhân vật hoat hình hấp dẫn. Nhiều bố mẹ không ngờ việc con mình nói được tiếng Anh hay và hiểu nhiều như vậy lại từ việc ngày ngày xem phim hoạt hình - điều mà nhiều người vẫn nghĩ là lãng phí thời gian.
Vì vậy, bố mẹ nên đánh giá đúng vai trò của phim hoạt hình với việc học tiếng Anh, từ đó cho phép, giúp bé lựa chọn những bộ phim phù hợp nội dung, độ khó để luyện tập tiếng Anh.
Mỹ Duyên