Sau 5 năm đàm phán, Mỹ và 11 quốc gia quanh vành đai Thái Bình Dương đã chạm cột mốc hoàn tất đàm phán thương mại.
Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương, hay TPP, sẽ cắt giảm nhiều hàng rào thương mại cũng như thiết lập những quy chuẩn chung trong nhiều ngành. Nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả các mặt của đời sống kinh tế, từ giá viên phô mai cho đến chi phí chữa bệnh ung thư.
Edward Alden, một chuyên gia thuộc Hội đồng đối ngoại Mỹ nói:
"Vài trong số những người thắng cuộc, rõ ràng, là các ngành công nghiệp kỹ thuật cao, như nhà sản xuất chất bán dẫn, sản xuất máy tính. Đã có nhiều điều khoản đột phá đối với dòng chảy dữ liệu tự do, nhằm ngăn chặn việc một số quốc gia yêu cầu phải có dự trữ dữ liệu địa phương, vốn là vấn đề lớn đối với Google và thế giới".
Ông cũng cho rằng Trung Quốc sẽ là kẻ thua cuộc lớn vì nước này không phải là thành viên của TPP.
Alden nói thêm, thỏa thuận sẽ có ảnh hưởng lớn đến ngành công nghiệp dược phẩm, ví dụ đặt ra yêu cầu tối thiểu 5 năm về bản quyền trong lĩnh vực sinh vật học, ngắn hơn yêu cầu trong luật pháp Mỹ. Vấn đề này là một trong những điểm mấu chốt của quá trình đàm phán.
Các nhà đàm phán cũng đạt được thỏa thuận trong một vấn đề gây tranh cãi khác thuộc ngành ôtô. Các bên đã thỏa hiệp rằng ôtô được miễn thuế trong khối TPP phải có ít nhất 45% bộ phận được sản xuất bởi các nước trong khối.
Tuy nhiên, hiệp định này vẫn chưa xong. TPP vẫn cần được thông qua bởi Quốc hội Mỹ cũng như nhà làm luật của các quốc gia thành viên.