Ngày 10/4, hơn 2.000 học sinh trường THCS Trần Văn Ơn (quận 1, TP HCM) tham dự phiên tòa giả định vụ án dâm ô trẻ em do Chi hội luật sư bảo vệ trẻ em TP HCM tổ chức.
Trong phần đối thoại với các luật sư, Hồng Ngọc (học sinh lớp 9) cho rằng, cha mẹ cũng có phần lỗi khi để con bị xâm hại tình dục. "Nếu kẻ xâm hại trẻ em bị xử tù thì phụ huynh có bị pháp luật phạt hay không?".
Luật sư Trương Thị Hòa giải đáp thắc mắc của học sinh. Ảnh: Mạnh Tùng. |
Đánh giá đây là câu hỏi hay, luật sư Trương Thị Hòa (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em xảy ra cho thấy cha mẹ chưa quan tâm, chăm sóc trẻ tốt. Tuy nhiên, sự tắc trách này không bị xử phạt căn cứ theo luật liên quan hiện hành.
"Cha mẹ cần nhận thức rõ trách nhiệm bảo vệ con. Nếu phát hiện các em có dấu hiệu bị xâm hại, cần mạnh dạn lên tiếng, không im lặng để dung túng kẻ xấu", bà nêu quan điểm.
Nam sinh lớp 9 Thế Hưng đặt vấn đề, nếu người bị hại tự nguyện thì kẻ xâm hại có hay không bị pháp luật trừng trị? "Với trẻ chưa đủ 13 tuổi, dù có tự nguyện thì người thực hiện hành vi xâm hại vẫn bị xử lý nghiêm khắc", luật sư Hòa viện dẫn quy định của pháp luật.
Các em khác lại thắc mắc việc nắm tay, ôm hôn có bị phạm tội xâm hại tình dục hay không; cách hỗ trợ trẻ em lang thang đường phố nếu họ bị xâm hại...
Phiên tòa giả định được xây dựng trên một vụ án có thật, có thay đổi danh tính các đương sự. "Chúng tôi tổ chức thành phiên xử lưu động nhằm tuyên truyền đến học sinh về tình trạng xâm hại tình dục trẻ em, từ đó nâng cao cảnh giác của các em trong vấn nạn này", luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Chi hội trưởng Chi hội luật sư bảo vệ trẻ em TP HCM) cho biết.
Theo bà Nữ, tình trạng xâm hại trẻ em đáng báo động cho gia đình và cộng đồng xã hội. Nó để lại hậu quả nặng nề cho nạn nhân, gia đình bởi các em đang trong độ tuổi phát triển, chưa hoàn thiện về thể chất và tâm sinh lý nên có thể dẫn đến mặc cảm, phát triển không bình thường, khó hòa nhập với xã hội.
Mạnh Tùng