"Việt Nam là một trong những nước đang phải đối mặt với nhiều hệ quả của biến đổi khí hậu, đặc biệt là từ phát thải khí nhà kính", Giáo sư Nobuo Mimura, Giám đốc Đại học Ibaraki (Nhật Bản) nhận định trong chuyến đi tới Việt Nam vào ngày 9, 10/9.
Đại học Ibaraki hợp tác với Trường Đại học Việt Nhật (ĐH Quốc gia Hà Nội) đối phó với biến đổi khí hậu. |
Mục đích chính của chuyến đi là sự hợp tác giữa trường Đại học Ibaraki với Trường Đại học Việt Nhật (ĐH Quốc gia Hà Nội), vốn đã có nhiều hoạt động trao đổi giảng dạy và nghiên cứu giữa hai quốc gia Việt Nam - Nhật Bản.
Hai trường đã thống nhất cho ra đời ngành học Thạc sĩ Biến đổi khí hậu và Phát triển (MCCD). Mục tiêu của ngành là đào tạo nguồn nhân lực nắm bắt, triển khai các cơ hội công việc có nhu cầu cao và bền vững liên quan đến biến đổi khí hậu.
Về phía trường Đại học Việt Nhật, Hiệu trưởng Furuta Motoo cho biết, trường luôn đặt triết lý giáo dục khai phóng và phát triển bền vững là phương châm phát triển xuyên suốt. Ông hy vọng sự hợp tác với Đại học Ibaraki sẽ mang lại cơ hội lớn cho học viên và sự phát triển chung của hai nền giáo dục.
Các ứng viên từ nhiều ngành khác nhau như khoa học xã hội, khoa học tự nhiên cũng như các ứng viên đến từ cơ quan quản lý đều có thể tham gia khóa học để trau dồi thêm kiến thức và kỹ năng.
Học viên Trường Đại học Việt Nhật lắng nghe chia sẻ của Giáo sư Nobuo Mimura về ngành học biến đổi khí hậu. |
Ngay trong buổi định hướng cho học viên khóa đầu tiên, Giáo sư Nobuo Mimura và các thành viên của Đại học Ibaraki đã cùng tham dự, thảo luận ý tưởng về đối phó với biến đổi khí hậu. Một trong những phương pháp mà giáo sư nhấn mạnh trong đào tạo học viên là "Active learning - Học tập chủ động" và giáo dục khai phóng.
"Đại học Ibaraki sẽ tập hợp những giáo sư hàng đầu về biến đổi khí hậu tại Nhật Bản và mời sang giảng dạy tại Trường Đại học Việt Nhật. Bên cạnh đó, chúng tôi còn ứng dụng các phương pháp giảng dạy và chuyển giao công nghệ nghiên cứu về biến đổi khí hậu cho học viên Việt Nhật", Giáo sư Nobuo Mimura nói.
Thảo luận giữa thầy và trò tại buổi định hướng về ngành học biến đổi khí hậu. |
Đại học Ibaraki là một trường có bề dày trong lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo về biến đổi khí hậu cũng như các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu của các khu vực như Đông Nam Á. Trung tâm của trường là Viện Khoa học thích ứng thay đổi toàn cầu (Institute for Global Change Adaptation Science: ICAS) được thành lập năm 2006.
Vai trò quan trọng của đại học trong đối phó với biến đổi khí hậu
Cách đây gần 10 năm, trong một cuộc phỏng vấn với Trường Đại học Liên hợp quốc về mối hiểm họa của biến đổi khí hậu toàn cầu, nhiều nhà lãnh đạo và hoạch định chính sách cho rằng điều này sẽ không bao giờ ảnh hưởng nghiêm trọng tới Nhật Bản trong tương lai. Tuy nhiên, Giáo sư Nobuo Mimura đã chỉ ra những phát hiện trong các nghiên cứu của mình chứng minh điều ngược lại.
Khi ấy, Giáo sư Mimura nhấn mạnh, việc ứng phó với biến đổi khí hậu là vô cùng cần thiết. Yêu cầu đặt ra là tập hợp của những chuyên gia có trình độ, năng lực trong dự đoán, dự báo biến đổi khí hậu để có thể đối phó kịp thời với tình hình. Vì vậy, giáo dục đại học, nơi đóng góp vai trò chính trong nghiên cứu và đào tạo các chuyên gia và nhà nghiên cứu, là rất cần thiết.
Giáo sư Mimura cũng từng chia sẻ, nước Nhật đang "già" đi và với xu hướng già hóa dân số, Nhật Bản khó có thể đủ nhân lực để đối phó với thiên tai. Vì vậy, ông và Đại học Ibaraki hướng ra thế giới để tìm những người đồng hành cùng trong cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu.
Vừa qua, Nhật Bản liên tiếp chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các thảm họa thiên nhiên. Đơn cử, động đất tại Hokkaido với hơn 100 cơn dư chấn, siêu bão Jebi... đều là những thảm họa lớn nhất trong lịch sử nước Nhật.
Thế Đan