Với kiến thức sâu rộng cùng cách chia sẻ sắc bén và tâm huyết, tại xTour số 8 và 9 do Đại học trực tuyến FUNiX tổ chức, anh Đinh Hùng Sơn - Giám đốc Trung tâm phát triển công nghệ điện toán đám mây của FPT Telecom đã đem tới cho sinh viên Đại học Quảng Nam và Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng nhiều thông tin về cách mạng 4.0 và định hướng cho sinh viên.
Theo anh Sơn, những từ khóa nổi bật của cách mạng 4.0 hiện nay như trí tuệ nhân tạo, robot, IoT... không hề mới. Thực tế, đã có nhiều nghiên cứu và thử nghiệm về các lĩnh vực này từ 20 năm trước. Tuy nhiên, phải đến thời điểm hiện tại, công nghệ mới đủ điều kiện để thực sự bùng nổ và tạo ra thay đổi quy mô lớn, trở thành cuộc cách mạng 4.0.
Anh Đinh Hùng Sơn chia sẻ tại xTour “Thanh niên 4.0”. |
Anh Sơn phân tích cách mạng 4.0 bùng nổ vào giai đoạn này là nhờ sự phát triển của internet băng thông rộng, điện toán đám mây và mạng điều khiển phần mềm (SDN). Những nền tảng công nghệ này tạo điều kiện cho công nghệ số phát triển và lan tỏa trong đời sống.
Một ví dụ là hệ thống camera công cộng trong xã hội 4.0. Các camera được gắn khắp nơi, ghi lại và có thể trích xuất dữ liệu khi cần thiết. Để làm vậy, cần có hệ thống điện toán đám mây để lưu trữ toàn bộ dữ liệu và công nghệ Big Data xử lý lượng dữ liệu khổng lồ. Với lĩnh vực AI, nhờ sự phát triển của internet băng thông rộng, AI mới có thể phát triển, tham gia vào nhiều hoạt động của con người như các công nghệ gần đây.
"Cách mạng 4.0 có sự khác biệt rõ rệt so với các cuộc cách mạng công nghiệp trước đó. Nếu như cách mạng 1.0, 2.0, 3.0 chỉ tập trung vào lĩnh vực sản xuất tại các nhà máy, thì 4.0 tạo ra những thay đổi hoàn toàn trong cuộc sống, định nghĩa lại nhiều mối quan hệ, làm thay đổi cách sống và cách giao tiếp của con người", anh Sơn nhấn mạnh.
Chuyên gia công nghệ cấp cao của Tập đoàn FPT chỉ ra ảnh hưởng lớn nhất của cách mạng 4.0 là sự tác động về nghề nghiệp và việc làm. Theo đó, những người có kỹ năng nghề nghiệp thấp, lặp đi lặp lại sẽ chịu tác động đầu tiên, đứng trước nguy cơ bị máy móc thay thế. Một ví dụ trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, tổng đài tự động đang trả lời tốt hơn, thực hiện được nhiều kết nối hơn so với con người. "Trong vài năm tới, nhân viên trực tổng đài sẽ không còn cần thiết", anh Sơn nhận định.
Sinh viên Đại học Quảng Nam nghe chia sẻ về cách mạng 4.0. |
Bên cạnh nguy cơ cho những kỹ năng nghề nghiệp thấp,"kỹ năng con người" trong thời đại 4.0 được đề cao. Các kỹ năng như sáng tạo, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, đàm phán - những điều máy móc chưa làm được sẽ là kỹ năng quan trọng trong tương lai.
Đứng trước những thay đổi lớn này, anh Đinh Hùng Sơn đưa ra ba lời khuyên để sinh viên thành công trong thời đại 4.0.
Chủ động trong học tập, tìm tòi kiến thức
Nếu không học tập, nâng cấp kiến thức, bạn sẽ ngày càng lạc hậu so với sự phát triển của công nghệ. Nếu chỉ chuẩn bị kiến thức cho những công việc đơn giản, bạn sẽ bị thay thế bởi máy móc. Anh Sơn cho biết bản thân cũng luôn phải tự nâng cấp bản thân, mỗi năm phải học và lấy một chứng chỉ quốc tế. "Trong ngành CNTT, nếu không chủ động tiến lên, chắc chắn bạn sẽ tụt lại", anh chia sẻ.
Hiểu bản thân, hiểu xã hội đang cần gì
Sinh viên cần nhìn lại, đánh giá bản thân mình và đánh giá thực tế xã hội để tìm hướng đi phù hợp. "Kỹ năng mình đang có là gì? Xã hội đang cần gì, các kỹ năng của mình có đáp ứng được nhu cầu của xã hội không? Nếu các kỹ năng đó là lạc hậu, phải học thêm gì?", anh Sơn gợi ý.
Giữ khát khao và đam mê
Đam mê là chìa khóa để thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào. Trong công việc, người không có đam mê vẫn có thể hoàn thành việc, nhưng kết quả sẽ không tốt bằng những người có đam mê.
Anh Sơn cũng cho rằng đam mê là thứ không dễ có ngay khi bắt đầu. Mỗi người phải biết tìm kiếm, nuôi dưỡng và xông pha để giữ điều đó cho bản thân.
Sinh viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng giao lưu, trao đổi kiến thức về công nghệ với diễn giả. |
Chia sẻ của mentor Đinh Hùng Sơn được sinh viên Đại học Quảng Nam và Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng đón nhận và mở ra những phần giao lưu sôi nổi. Với chuyên ngành chính là công nghệ thông tin, sinh viên hai trường đã đưa ra nhiều câu hỏi sát thực về nghề nghiệp tương lai, cùng giao lưu, chia sẻ kiến thức bản thân về các công nghệ tiến bộ như Nano, Blockchain, dữ liệu... với đội ngũ mentor FUNiX.
Nhắn nhủ với các bạn sinh viên, anh Đinh Hùng Sơn cho rằng khi cách mạng 4.0 đến gần, mỗi người cần chủ động với tương lai của mình. "Trong thời đại 4.0, bạn không thể chỉ ngồi học rồi ra trường đi xin việc. Hãy tìm hiểu xem xã hội đang cần gì, mình đang ở đâu, từ đó tìm hướng đi đúng cho bản thân", anh Sơn nói.
xTour Thanh niên 4.0 là chuỗi chương trình gặp gỡ giữa các chuyên gia từ Đại học trực tuyến FUNiX với sinh viên các trường đại học ở 13 tỉnh thành từ Nam ra Bắc. Mục đích của xTour là thúc đẩy nhận thức của người trẻ về sự tác động của cách mạng công nghiệp 4.0, khuyến khích sinh viên hành động để làm chủ công nghệ, nắm lấy thời cơ trong thời đại số.
Nguyên Chương