Hội thảo nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin du học của phụ huynh, học sinh mong muốn học tập tại Mỹ. Sau buổi gặp gỡ, cha mẹ và các em học sinh sẽ thấy: để vào được các trường thuộc top 100 của Mỹ như 3 đại học giới thiệu trong bài này không hề quá khó.
Đại học Roosevelt - Chicago, Bang Illinois
Đây là trường đại học nằm tại trung tâm thành phố Chicago, thành phố lớn thứ 3 của nước Mỹ. Chicago là nơi có 31 công ty nằm trong danh sách 500 công ty lớn nhất thế giới đặt trụ sở, như Boeing, Motorola, Allstate, McDonald’s... Học tập tại Chicago mang lại cho sinh viên nhiều cơ hội làm thực tập sinh hoặc làm việc tại các công ty hàng đầu.
Đại học Roosevelt. |
Đại học Roosevelt là một trường tư thục có cơ sở vật chất hiện đại, học sinh học tập và sinh sống trong khu phức hợp cao 32 tầng. Số lượng học sinh của trường năm 2012 là 6.343. Sỹ số sinh viên trong lớp nhỏ là 18-20 nên người học sinh có cơ hội tốt để tương tác với giáo sư. Trường dạy khoảng 60 khóa học bậc đại học và 40 khóa sau đại học.
Đại học Vermont - Burlington, Vermont
Đây là trường đại học công lập tại Mỹ, có khu học xá tại Burlington - thành phố lớn nhất của tiểu bang Vermont. Tiểu bang Vermont là một bang xinh đẹp và đáng yêu nằm ở ngay cạnh New York. Phong cảnh đẹp được phủ xanh bởi cây cối và những dải đồi thoai thoải. Vào mùa thu, đây được coi là một nơi có phong cảnh đẹp nhất nước Mỹ.
Khuôn viên trường đại học Vermont. |
Trường đại học Vermont được thành lập từ năm 1791, là một trường lâu đời thứ 23 tại Mỹ, trường lâu đời thứ 5 chỉ sau Havard, Yale Brown và Dartmouth tại vùng New England cái nôi văn hóa của nước Mỹ. Số sinh viên của trường hiện khoảng 12.000 và trường đào tạo 101 chuyên ngành đại học, 54 thạc sĩ và 24 chuyên ngành tiến sĩ. Trường xếp hạng 92 trên toàn nước Mỹ và xếp hạng 36 các trường đại học công lập tốt nhất tại Mỹ. Vermont còn nằm trong những trường chuyên về nghiên cứu tốt nhất với quỹ nghiên cứu khoảng 128 triệu USD mỗi năm.
Đại học Maine - Orono, Maine
Maine là một trường đại học rất lớn nằm ở Orono tiểu bang Maine. Giống như Vermont, Maine là một tiểu bang nằm trong vùng New England (vùng Đông Bắc Mỹ), nơi có các trường đại học nổi tiếng như Harvard và Yale. Đây là một tiểu bang lớn nhất trong vùng New England bằng cả 5 tiểu bang khác cộng lại. Maine còn là một tiểu bang đi tiên phong trong việc gìn giữ môi trường nên có các khu rừng và bãi biển rất đẹp.
Theo cuốn "Những chân trời Mỹ" của bác sĩ Vũ Văn Dzi thì đây là một tiểu bang rất an toàn "của rơi ngoài đường không ai thèm nhặt, cửa ngõ không cài then, ngay cả gian hàng của đại công ty LL bean chuyên sản xuất những loại quần áo, giày dép thể thao đi rừng nổi tiếng cũng không khóa cửa để mở 24 trên 24 giờ cho khách hàng vào mua lúc nào cũng được".
Đại học Maine là một trường rất lớn và lâu đời của nước Mỹ, trường được thành lập năm 1865. Hiện, trường có 10.901 sinh viên đến từ 65 quốc gia trên thế giới. Trường giảng dạy 90 chương trình đại học, 75 chương trình thạc sĩ, 30 chương trình tiến sĩ. Trường nằm trong top 5% các trường đại học tốt nhất ở Mỹ và xếp hạng 83 đại học công lập tốt nhất. Trường nằm trong top 8% các trường đại học nổi tiếng thế giới về nghiên cứu. Đặc biệt trường còn được bầu chọn là ngôi trường an toàn nhất tại Mỹ.
Khuôn viên của đại học Maine. |
Độc giả quan tâm có thể đăng ký gặp đại diện 3 trường đại học trên qua số điện thoại 04 3936 3334 - 0904 408 453 vào lúc 16h - 19h ngày thứ tư (20/3), tại phòng 3-4, tầng 1, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội. Yahoo nick: locnguyenvinh, Skype ID: locmolisa.
(Nguồn: ILA)