Crystal Lowery, diễn viên hài người Mỹ đã tạo ra một cuộc chiến giữa các phụ huynh trên Facebook khi đăng quan điểm dạy con. Trong khi ông bố bà mẹ muốn con biết đọc và làm tính trước khi vào lớp 1, cô giải thích những lý do không làm theo số đông.
Crystal bắt đầu bài viết của mình: "Tôi không dạy con trai 5 tuổi cách đọc chữ. Thằng bé đang quá bận học những thứ khác". The Sun ngày 25/8 thông tin, cô khẳng định con trai đang học cách rèn luyện thân thể cũng như phát triển đặc điểm tính cách quan trọng khác, bao gồm tìm hiểu về hệ sinh thái, biết xin lỗi người khác và tôn trọng đồ đạc của chính mình.
Crystal Lowery không dạy đọc cho con trai 5 tuổi vì còn nhiều bài học lớn khác. |
Bà mẹ chỉ rõ, con trai có thể cảm nhận trọng lượng của các vật chất trên đầu bàn tay. Hàng ngày, em nghịch với chó, chơi đuổi bắt, leo trèo lên các thiết bị ngoài sân, nhảy múa khá giỏi và luyện karate dù hơi kém một chút. Thay vì ngồi ở bàn cả ngày để học, cậu bé đang "luyện cơ" thông qua nhiều hoạt động.
Cô viết: "Qua việc nhận thử thách và mắc lỗi, thằng bé đã nhìn thấy điều gì xảy ra khi để một cuốn sách ngoài trời mưa, hay để một cục đất nặn trên bàn qua đêm. Nó quan sát động vật và thực vật trên thế giới đang chung sống cùng nhau như thế nào.
Thằng bé học được rằng chìa khóa của học tập là tập trung vào những gì mình may mắn có được hơn là than phiền về những gì mình không có. Nó học cách xin lỗi, để vượt qua cảm giác tổn thương và đồng cảm với những đứa trẻ khác. Nó học cách tha thứ, để hiểu rằng mọi người đều mắc sai lầm và nó có thể yêu thương người khác bất kể những khiếm khuyết của họ.
Thằng bé nhận được những bài học quan trọng mỗi ngày. Nhưng nó không học cách đọc".
Cách tiếp cận khác thường của Crystal trong việc nuôi dạy con khiến nhiều người không hài lòng. "Tại sao thằng bé không thể vừa học đọc vừa làm những điều đó?", "Tôi đã cố gắng dạy con những việc kể trên và con bé có thể đọc trôi chảy Winnie The Pooh năm 4 tuổi. Đọc sách mở đường cho rất nhiều điều thú vị"..., nhiều người lên tiếng.
Trong khi đó, một số phụ huynh bênh vực Crystal vì đã coi nhẹ giá trị các bài kiểm tra chuẩn hóa và chuẩn bị cho con nhiều bài học lớn hơn. Họ tin rằng việc bố mẹ ép con học hành căng thẳng khi còn quá nhỏ khiến tinh thần và cảm xúc của trẻ bị ảnh hưởng theo chiều hướng xấu.