Đây là con số rất đáng chú ý bởi tính đến hết tháng 9, tăng trưởng tín dụng của toàn hệ thống mới đạt 17,8%. Như vậy, chỉ trong tháng 10, lượng tín dụng được các nhà băng bơm cho nền kinh tế đã tăng gần 5%, so với mức trung bình khoảng 2% những tháng trước đó.
Trong khi đó, huy động vốn của ngân hàng lại có dấu hiệu chậm lại, chỉ tăng 1,3% so với giai đoạn cuối tháng 9. Đó là chưa kể đến việc người dân và doanh nghiệp đã rút một lượng lớn tiền gửi khá lớn ra khỏi hệ thống ngân hàng trong những ngày đầu tháng 10 (khoảng 45.000 tỷ theo số liệu của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia).
Tín dụng tăng mạnh trong khi huy động vốn gặp nhiều khó khăn. Ảnh minh họa: Hoàng Hà |
Việc đầu vào bị co hẹp trong khi lượng cho vay ra tăng mạnh đã khiến nhu cầu vốn ngắn hạn của các ngân hàng gặp nhiều khó khăn. Điều này được thể hiện khá rõ trên thị trường liên ngân hàng trong tuần trước trong khi doanh số giao dịch tiếp tục được giữ ở mức cao trong khi lãi suất, đặc biệt là lãi suất qua đêm tăng mạnh.
Về lãi suất huy động và cho vay thương mại, các tổ chức tín dụng không có nhiều điều chỉnh trong tháng 10. Việc cho vay vẫn được thực hiện theo cơ chế thỏa thuận trong khi lãi suất huy động đối với đồng Việt Nam giảm nhẹ xuống khoảng 11% ở hầu hết các kỳ hạn. Lãi suất huy động USD có xu hướng tăng nhẹ.
Trong tháng 10, tỷ giá bình quân giao dịch tại các ngân hàng thương mại, theo Ngân hàng Nhà nước, giữ ở mức 19.480 - 19.500 đồng đổi một USD. Tuy nhiên, tỷ giá tương ứng trên thị trường tự do lại có xu hướng tăng mạnh và diễn biến phức tạp, đặc biệt trong giai đoạn cuối tháng 10.
Để giải quyết tình trạng này, kể từ đầu tháng 11, Ngân hàng Nhà nước sẽ bắt đầu áp dụng một số biện pháp bình ổn thị trường ngoại tệ theo chỉ đạo của Chính phủ. Ngoài ra, trong ngày 4/11, Ngân hàng Nhà Nước cũng đã ban hành Chỉ thị 04/CT-NHNN về thực hiện các giải pháp tiền tệ, tín dụng và ngân hàng góp phần ổng định giá cả và kinh tế vĩ mô trong những tháng cuối năm 2010, đầu năm 2011.
Tại chỉ thị này, Ngân hàng Nhà nước nêu ra 7 yêu cầu đối với các ngân hàng thương mại, bao gồm: tăng cường huy động vốn, đáp ứng các nhu cầu vay vốn có hiệu quả của doanh nghiệp, kiểm soát huy động và cho vay bằng ngoại tệ, không để xảy ra rủi ro thanh khoản và lãi suất, ấn định tỷ giá, lãi suất theo đúng quy định, xử lý kịp thời các trường hợp cho vay hỗ trợ lãi suất chưa phù hợp, nâng cao năng lực quản trị, điều hành…
Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ mở đợt thanh tra tại chỗ về khả năng thanh toán bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ, chất lượng tín dụng và thực hiện các tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng trong tháng 11 này.
Nhật Minh