Đây là nội dung chính của văn bản số 8641 Ngân hàng Nhà nước mới ban hành chiều nay. Riêng Ngân hàng Chính sách xã hội và Quỹ Tín dụng nhân dân cơ sở không phải báo cáo thông tin.
Trước đó, đầu tháng 3, Ngân hàng Trung ương cũng có Chỉ thị 01, yêu cầu các ngân hàng đưa dần tỷ trọng cho vay phi sản xuất về mức thấp. Theo đó, tỷ trọng cho vay bất động sản, chứng khoán so với dư nợ đến 30/6 tối đa là 22%, đến 31/12 là 16%.
Thực hiện chỉ đạo này, các nhà băng đều hạn chế cho vay mới và tăng cường thu hồi nợ các dự án bất động sản, chứng khoán sắp đến hạn. Những đơn vị còn cho vay được cũng đẩy lãi suất tín dụng phi sản xuất lên cao có khi 25-26% một năm.
Trước đó, một vài "ông lớn" ngân hàng, trong đó có Agribank công bố trong nợ xấu là 6,67%, tỷ lệ đọng trong bất động sản chiếm phần nhiều. Lãnh đạo ngân hàng này cho biết, đây chủ yếu là nợ từ các dự án năm 2008-2009, gần như không có nợ mới và nhà băng này cũng đang có phương án gấp rút thu hồi.
Gần đây, nhiều ngân hàng lớn thuộc nhóm nợ xấu tăng mạnh, trong đó có Vietcombank, Vietinbank... Còn tại BIDV, dù không công bố cụ thể tỷ lệ nợ xấu trong bất động sản, song nhà băng này cho hay có một số khoản phải cơ cấu lại.
Tuệ Minh