Tại buổi đối thoại giữa doanh nghiệp với ngân hàng tổ chức cuối tuần qua, trong khi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước khẳng định, tuyệt đại đa số ngân hàng đã đưa lãi suất các khoản vay cũ về dưới 15%, thì ông Trần Anh Vượng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thép Bắc Việt, Phó chủ tịch Hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội lại cho biết, đa phần hội viên trong số 650 doanh nghiệp của Hiệp hội chưa nhận được thông tin từ các ngân hàng về việc kéo lãi suất các khoản vay cũ xuống dưới 15%.
Bà Nguyễn Thu Hà, Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Lexim chuyên về máy, thiết bị xây dựng cho hay, công ty 11 năm chưa một ngày chậm trả nợ ngân hàng, nhưng gần 1,5 tháng qua vẫn chưa làm xong thủ tục vay vốn ở một chi nhánh của VietinBank ở Hà Nội, dù có phương án kinh doanh tốt, có tài sản thế chấp.
Bà Thu Hà cũng bức xúc vì thường xuyên chứng kiến sự thay đổi quyết định của các ngân hàng.
Chia sẻ ý kiến này, ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Intimex cho hay, có dự án đầu tư nông sản đã được phê duyệt, thậm chí đã có cả văn bản của Thủ tướng Chính phủ chỉ định một ngân hàng quốc doanh phải cho vay vốn và ngân hàng được chỉ định đã đồng ý, song đến phút cuối cùng lại từ chối.
“Nhiều ngân hàng khuyên doanh nghiệp chỉ nên quan hệ với một ngân hàng. Tuy nhiên, chúng tôi sợ rằng, một ngày nào đó, ngân hàng tự dưng "giận hờn", thì toàn bộ hợp đồng của doanh nghiệp bỗng dưng bị đình lại. Vì thế, chúng tôi phải quan hệ với nhiều ngân hàng”.
Việc một doanh nghiệp quan hệ với nhiều ngân hàng đang gây ra nhiều hệ lụy cho hệ thống, trong đó, rủi ro lớn nhất là khó kiểm soát nợ xấu. Trong điều kiện thông tin khách hàng còn được doanh nghiệp giữ kín hiện nay, việc một doanh nghiệp quan hệ với nhiều ngân hàng lại càng nguy hiểm. Thực tế cho thấy, nhiều khi doanh nghiệp phá sản rồi, các ngân hàng mới biết và cùng đòi nợ.
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, quyền Chánh thanh tra cơ quan Thanh tra giám sát thừa nhận, số liệu nợ xấu mà cơ quan thanh tra của Ngân hàng Nhà nước phát hiện cao hơn nhiều so với con số báo cáo của các tổ chức tín dụng, một phần do các doanh nghiệp quan hệ tín dụng với nhiều ngân hàng. Trong khi đó, các ngân hàng lại thiếu thông tin về phân loại nợ của khách hàng.
Liên quan đến trường hợp một số ngân hàng gây khó cho doanh nghiệp, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình khuyến cáo, các doanh nghiệp tốt đang là mục tiêu săn đuổi của các ngân hàng, vì vậy, nếu doanh nghiệp thấy ngân hàng nào gây khó dễ, cần chuyển ngay sang ngân hàng khác để vay vốn.
Trước lo lắng về về tình trạng chính sách lãi suất thay đổi quá nhanh thời gian qua, Thống đốc khẳng định, mức lãi suất cho vay dưới 15% ít nhất sẽ được duy trì trong vòng 1 năm, vì khả năng khống chế lạm phát năm nay ở mức 7-8% là trong tầm tay.
Những ‘ông lớn’ không lệ thuộc vốn vay
Lãi suất cao đẩy doanh nghiệp xuống vực thẳm
(Theo Đầu tư)