"Nếu trở lại được tiếng pháo của văn hóa thì đó là điều hết sức đáng mừng", ý kiến của ông Dương Trung Quốc chia sẻ với VnExpress.net về vấn đề đốt pháo trong bài phỏng vấn ngày 29/5, đã nhận được hàng trăm bình luận của bạn đọc VnExpress.net.
“Ước gì ý kiến của đại biểu Dương Trung Quốc trở thành sự thật, vì bao người đang chờ đợi giây phút này...Đốt pháo là một nét văn hóa mà tôi nghĩ không thể thiếu trong đời sống người dân Việt" ,bạn đọc Quang Nguyễn tâm sự.
Nhà sử học Dương Trung Quốc bày tỏ ý kiến về văn hóa đốt pháo trong dịp lễ, ngày tết: "Tôi hoan nghênh chủ trương cho phép pháo hỏa thuật chỉ có ánh sáng, hiệu ứng âm thanh. Đến lúc nào đó kể cả pháo nổ cũng nên như vậy, nhưng phải quản lý tốt. Người dân thèm khát một tiếng pháo văn hóa thì họ cũng cần biết đấu tranh chống lại tiếng pháo vô văn hóa. Muốn cái đó thì quản lý tốt với những chế tài thật nghiêm việc sản xuất lậu".
Đốt pháo mùng 1 Tết tại thương xá của người Việt ở Washington DC. Ảnh: Hoàng Quốc Hùng. |
Độc giả Hải Bình nhận xét : "Thay vì cấm đốt pháo, nhà nước chỉ nên quy định người dân sử dụng loại pháo nào cho hợp lý. Ví dụ như cho đốt pháo nổ nhưng chỉ là loại pháo cỡ nhỏ để tránh gây ra nguy hiểm và cần có sự quản lý chặt chẽ".
Tuy nhiên, nhiều ý kiến lại phản đối kịch liệt việc cho người dân đốt pháo trong thời điểm này. Đốt pháo sẽ gây ra lãng phí, nguy hiểm và rất nhiều rủi ro.
Bạn đọc Đức cho biết cấm đốt pháo nổ để giữ an toàn tính mạng cho người dân là hoàn toàn đúng đắn. Ý thức sử dụng pháo nổ của người dân chưa tốt, chưa đạt tới ngưỡng an toàn, có thể gây cháy nhà, chết người, thương tích cho người sản xuất lẫn người sử dụng... Thuốc pháo có thể làm ra các loại bom tự chế rất nguy hiểm cho xã hội.
Trên VnExpress, khảo sát cho thấy số người ủng hộ đốt pháo truyền thống chiếm áp đảo |
"Đúng vậy, không nên cho đốt pháo trở lại, dù dưới hình thức gì đi nữa. Nó gây lãng phí và mất an toàn cho người dân. Hơn nữa, việc cấm đốt pháo đã thực hiện được 20 năm, người dân cũng đã quen với cảm giác này", bạn đọc Hạnh chia sẻ .
Đốt pháo là truyền thống văn hóa của người Việt. Nhưng hệ lụy từ việc đốt pháo là quá nhiều, quá lớn. Khi nào chúng ta chưa thể kiểm soát được việc đốt pháo như sản xuất, chất lượng, tiêu chuẩn an toàn... thì chưa nên cho phép đốt pháo trở lại.
"Vì thế, chúng ta muốn được đốt pháo thì ý thức của người được sử dụng và nhà sản xuất, quản lý phải đặt lên hàng đầu. Mặt khác, cơ quan nhà nước cũng phải tăng cường kiểm soát thật chặt, có vậy mới an toàn sử dụng pháo nổ. Khi nào ý thức con người còn kém thì đừng mơ đến việc đốt pháo", bạn đọc Hoàng kết luận.
>> Xem thêm: Hai thanh niên đốt pháo bị phát hiện qua Facebook
Trần Hưng tổng hợp
Chia sẻ bài viết của bạn về việc đốt pháo tại đây.