Xem xong "Bảng xếp hạng 49 đại học Việt Nam", tôi có một vài nhận định như sau:
Thứ nhất là các công trình nghiên cứu bên ngành học kinh tế, ngoại thương không thể so được với bên ngành kỹ thuật về số lượng và mức độ kiến thức.
Thứ hai là phép so sánh này quá khập khiễng ở Việt Nam bởi điểm đầu vào các trường đại học nói lên tất cả. Trong khi Y Hà Nội chật vật 29,5 điểm mới đậu thì đại học Thủy lợi chỉ cần 15,5 điểm.
Thứ ba là nghiên cứu dựa theo các yếu tố gì để đưa ra thứ hạng, bởi các trường bây giờ chạy đua với nhau về số lượng mở thêm các ngành và chả có liên quan đến cái tên đặc thù của trường nữa.
>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.
Cuối cùng thông tin sinh viên ra trường làm việc ở đâu thì chẳng thấy nhắc gì đến.
Tóm lại thì muốn chính xác hãy hỏi và phỏng vấn sinh viên đã ra trường về công việc và mức lương họ nhận được, đó mới là cái thật nhất chứ chả cần máy móc hay thiết bị nghiên cứu gì cả.
>> Xem thêm: Trẻ khuyết tật hòa nhập với giáo dục tại Nhật