Đọc bài viết "Sơ tán hàng chục nghìn dân tránh bão", tôi thấy trong ảnh bà con ở miền Trung đã dùng bao cát chặn mái tôn như thế là được rồi, tuy nhiên nên dùng dây cột liên kết các bao lại với nhau, nên đặt bao cát ở chỗ xà gồ chịu lực.
Người dân miền Trung dùng bao tải đựng cát để trên mái nhà phòng gió bão. Ảnh: Đức Hùng. |
Còn các cửa sổ bằng kính thì mua băng keo khổ rộng (3-5 cm) về dán vào mặt kính nhằm tăng cường khả năng chịu lực.
Bà con cũng nên chuẩn bị lương thực, thực phẩm và sạc đèn điện dự phòng (hoặc trữ nến và đèn dầu), vì sau bão lớn thường bị mất điện và nước khoảng từ 2-4 ngày.
Trong cơn bão, nếu mái nhà bị tốc phải chạy hết ra ngoài, kiếm nơi an toàn và kiên cố (nhà hàng xóm hoặc cơ quan mà trú, không ở trong nhà vì tường sẽ sập rất nhanh sau đó).
>> Chia sẻ ảnh, bài viết, video của bạn về bão Doksuri tại đây.
Nhà có cửa kéo bằng tôn (thép) thì dùng 1-2 cây gỗ gác ngang ở bên ngoài rồi dùng dây cố định cửa kéo vào các cây gỗ này (thường bão lớn sẽ thổi bay cửa kéo vào trong), bà con nhớ cột chừa lối đi ra đi vào khoảng một mét để có thể mở và kéo ra.
Vùng mắt bão đi qua sẽ có một khoảng lặng từ 20-40 phút, sau đó sẽ đổi chiều gió và sức mạnh tàn phá y như cũ (bà con lưu ý, đừng nghĩ hết bão rồi).
Mong mọi người bình an vượt qua cơn bão này.
Được hình thành từ áp thấp nhiệt đới ở phía đông của Philippines, sớm 13/9 bão Doksuri vượt qua quần đảo này, trở thành cơn bão thứ 10 ở biển Đông, mạnh cấp 8 (tối đa 75 km/h). Các cấp độ gió bão: Bão cấp 10 gây gió mạnh 89-102 km/h, làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện. Biển động dữ dội làm đắm tàu thuyền. Bão cấp 11 gây gió mạnh 103-117 km/h, mưa rất to, gây ngập úng, sạt lở đất có lũ quét và lũ ống ở vùng cao, vùng trũng. Bão cấp 12 gây 118-133 km/h, gây nguy cơ vỡ đê không kiên cố. |
>> Xem thêm: Huế mưa ngập lút xe, dân chèo thuyền trên phố