Gần đây, tôi đọc nhiều bài viết về giải pháp cấm hoàn toàn xe máy ở nước ta. Tôi chỉ là một người dân bình thường, hằng ngày vẫn sử dụng xe máy đi làm, đi chơi, tôi xin góp một số ý kiến của mình về vấn đề này.
Thứ nhất, có một số người chỉ đi du lịch hoặc công tác đôi ba lần ở các nước phát triển về, họ vô tư phê phán xe máy là phương tiện thô sơ, thiếu an toàn và là nguyên nhân chính gây ra tình trạng kẹt xe hay lấn chiếm lòng lề đường. Xin thưa rằng, các bạn chỉ nhìn vào bề ngoài của vấn đề đã vội phê phán xe máy (mà tôi đảm bảo rằng không ít người trong số các bạn cũng đang sử dụng xe máy).
Các bạn có sống ở các nước đó trong một thời gian dài đâu mà hiểu tình trạng ở đó như thế nào. Các bạn thấy hệ thống metro của họ cực kỳ hiện đại, nhưng có biết rằng vào giờ cao điểm mọi người vẫn chen chúc nhau đứng trong các toa tàu chẳng khác nào xe buýt của bên mình không?
(Xem thêm: 'Ông Đoàn Ngọc Hải ơi, chỉ có cấm xe máy mới dẹp được vỉa hè')
Thứ hai, các bạn đi qua những nước đã phát triển rồi đem những điều tốt đẹp đó về so sánh với nước đang phát triển của chúng ta? Nói thật là hạ tầng giao thông và phương tiện vận chuyển công cộng của nước ta còn kém xa so với họ thì làm sao người dân dám bỏ hẳn xe máy đây?
Thứ ba, thu nhập bình quân và mức sống của dân ta còn thấp, mua một chiếc xe máy đôi khi là cả một vấn đề thì thử hỏi làm sao mà dám mơ đến chuyện mua ôtô? Thậm chí nếu mua được ôtô rồi thì chi phí để "nuôi" nó mỗi năm không hề nhỏ khi mà giá xăng và các loại phí thuế cao như vậy.
Tôi ủng hộ ý kiến dẹp bỏ hẳn xe máy, nhưng đó là kế hoạch lâu dài chứ không thể cứ nói là làm ngay được. Để thực hiện kế hoạch này thì còn rất nhiều việc phải làm trước như: phát triển hạ tầng giao thông, giảm thuế phí mua và sử dụng ôtô, nâng cao ý thức tham gia giao thông của người dân, xây dựng hệ thống di chuyển công cộng để tạo niềm tin cho người dân khi sử dụng, nâng cao mức sống và các biện pháp tăng thu nhập bình quân hàng năm cho người dân...
>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.
Tôi nghĩ một khi đã thực hiện tốt những điều đó thì không cần cấm người dân cũng sẽ tự giác hạn chế di chuyển bằng xe máy. Tôi cũng mong những người có dịp ra nước ngoài, hay những người đang sử dụng ôtô sẽ có cái nhìn thiện cảm hơn với người đi xe máy vì dù là phương tiện nào cũng có những nỗi khổ và sự tiện lợi riêng của nó.
>> Xem thêm: 'Phạt nặng cán bộ phường thì vỉa hè sẽ không bị lấn chiếm nữa'