Cuộc sống của người dân ở Sài Gòn luôn gắn liền với chiếc xe máy. Đi làm, đi học, đi đón con, đi chợ, đi chơi, đi mua sắm...phần lớn đều dùng xe máy. Do đặc thù đường phố nhỏ và có nhiều hẻm, chiếc xe máy cũng đã đồng hành với những hoạt động kinh tế như giao hàng, chở hàng. Nhiều người cũng mưu sinh bằng việc chạy xe ôm...loại hình xe ôm công nghệ đã giải quyết được việc làm cho nhiều người thất nghiệp.
Như vậy, có thể nói xe máy đang gánh trên vai hoạt động kinh tế cũng như các sinh hoạt khác trong cuộc sống của nhiều người dân. Vậy nên tôi khá lo lắng trước việc cấm xe máy vào trung tâm thành phố vào năm 2030.
Tôi cho rằng đằng sau quyết định này có thể đặt ra những câu hỏi như: những hệ lụy gì sẽ xảy ra khi cấm xe máy đi vào một số tuyến đường? Nhà chức trách cần làm gì để những người mưu sinh bằng xe máy không bị tổn thương khi cấm họ vào một số tuyến đường trong thành phố?
>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây