Tôi là một người thường xuyên đi trên tuyến đường Lê Văn Lương, Láng Hạ, Giảng Võ (Hà Nội) và theo tôi xe buýt nhanh sẽ không hiệu quả vì những lý do sau:
1. Tuy có đường riêng cho xe buýt nhưng chắc chắn các phương tiện khác sẽ đi vào đường xe buýt vì đường chật, tắc. Người ta còn đi lên vỉa hè, đi ngược đường thì đường riêng cho xe buýt thì sao mà bỏ qua được? Cuối cùng thì xe buýt nhanh cùng các phương tiện khác đều đi cùng một tốc độ chẳng khác nhau.
2. Bến đỗ xe buýt nằm cạnh ngã tư, điều này tiện cho khách xe buýt nhưng sẽ gây ra tắc nghẽn ngay tại ngã tư.
3. Xe buýt nhanh chạy song song với xe buýt thường sẽ chiếm hết lòng đường gây ra ách tắc lớn, với tần suất 3- 5 phút/chuyến thì ra ngoài đường chúng ta sẽ thấy xe buýt nhanh đi đầy đường gây tắc kín đường không còn chỗ để đi.
Nếu ta vẫn muốn triển khai xe buýt nhanh, tại sao chúng ta không làm thử chỉ 2, 3 km xem có hiệu quả không sau đó mới nhân rộng, kéo dài ra chứ tại sao lại lần đầu tiên lại đầu tư luôn 1000 tỷ đồng làm tuyến đường dài như vậy?
Số tiền 1000 tỷ này nên để xây cầu vượt, xóa bỏ dải phân cách quá rộng, không hợp lý ở một số tuyến đường như Lê Văn Lương, Nguyễn Chí Thanh … để mở rộng đường thì có hiệu quả hơn.
Nguyễn Hùng
Chia sẻ bài viết của bạn về xe buýt tại đây.