Người gửi: Trần Vương Việt
Gửi tới: Ban Vi tính
Tiêu đề: Nói thêm về "Những anh 'Núp' trên đường phố Hà Nội"
Tôi đọc bài viết "Những anh 'Núp' trên đường phố Hà Nội" của tác giả Thông Mạnh và thấy có điều gì đó cần phải nói thêm. Tôi muốn nói là: Chúng ta đang tiến tới một xây dựng một nhà nước pháp quyền mạnh, nơi đó mọi người dân "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật". Hiện trạng xã hội nước ta đang ở giai đoạn quá độ đi lên Chủ nghĩa xã hội, nói chính xác hơn là đang ở gia đoạn đầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Một thực thế đau lòng là phép nước không nghiêm, kỷ cương lơi lỏng (có khi không có) khiến những người có lương tâm không khỏi buồn lòng. Nói đến nguyên nhân thì nhiều nhưng chốt lại vẫn quy về con người, về mỗi công dân sống trong đất nước này. Không ai dạy công dân làm sai, vi phạm pháp luật; công dân đều biết là mình sai khi cố tình vi phạm luật nói chung và luật giao thông nói riêng và đều biết phải chịu trách nhiệm về hành động của mình.
Sẽ ra sao khi chỉ có mặt (hay thấy bóng) cảnh sát giao thông thì người dân mới "nghiêm chỉnh chấp hành" luật giao thông (vì sợ phạt) và lúc khác thì... phạm luật vô tư? Chúng ta giáo dục nhiều rồi nhưng người dân vô ý thức, coi thường kỷ cương phép nước bởi họ có bị mất gì đâu? Vì vậy, kèm theo việc tuyên truyền luật thì biện pháp đánh vào "kinh tế" (xử phạt) là hiệu quả lắm. Những nước văn minh họ xử phạt công dân vi phạm luật nói chung và luật giao thông nói riêng rất nặng (nhưng cũng xử rất nghiêm).
Theo tôi, mục đích quan trọng cần đạt tới là: Người dân phải biết tuân thủ pháp luật, nếu đã vi phạm luật phải bị xử phạt nghiêm khắc và công bằng. Vì thế, cảnh sát giao thông đứng ở đâu không quan trọng, mà yêu cầu phải xử phạt nghiêm minh với những người vi phạm luật. Xử đúng người và đúng tội thì xã hội sẽ tốt dần lên. Tuyên truyền luật để người dân biết, hiểu, thực hiện là điều cần thiết trước tiên nhưng kèm theo đó phải là biện pháp xử phạt nghiêm khắc để chấn chỉnh lại ý thức và hành động coi thường kỷ cương phép nước của những người vi phạm luật. Hiện nay, xử phạt việc vi phạm luật giao thông ở nước ta tôi nghĩ đang quá nhẹ, chưa đủ nghiêm khắc để răn đe người phạm luật.