From: Le Thanh Thai
To: thethao@vnexpress.net
Sent: Thursday, October 21, 2004 10:22 AM
Subject: Vai suy nghi ve cac y kien khong dong tinh
Tôi là một fan hâm mộ bóng đá, đối với bóng đá nước nhà là rất cuồng nhiệt. Về Văn Quyến, đây là một ngôi sao trẻ, tôi rất mê lối chơi bóng của anh ấy (khi phong độ cao); nhưng xét kỹ hơn về các mặt thì Văn Quyến liệu có so được với Huỳnh Đức, Công Minh, Hồng Sơn của thuở nào.
Vì vậy, tôi nghĩ rằng loại Văn Quyến ra khỏi đội tuyển là cần thiết và hợp lý trong thời gian này. Lý do: một để tạo nên sự công bằng trong đội tuyển; hai là để cho Văn Quyến có thời gian suy nghĩ và lấy lại phong độ vốn có. Có nhiều bạn đọc nêu ý kiến nên cho thêm một cơ hội, thử hỏi Văn Quyến đã được cho bao nhiêu cơ hội và chính bản thân Văn Quyến đã từng hứa bao nhiêu lần. Nhưng những gì Văn Quyến thể hiện lại khác những gì anh ta nói. Tôi nghĩ rằng loại Văn Quyến trong thời điểm này là một liều thuốc tốt cho Văn Quyến nói riêng và vì lợi ích chung của đội tuyển bóng đá nước ta. Hy vọng sẽ sớm gặp lại hình ảnh Văn Quyến.
From: Pham Hoai Nam
To: thethao@vnexpress.net
Sent: Thursday, October 21, 2004 10:19 AM
Subject: That buon cho bong da VN
Tôi đã buồn và không nói chuyện vói ai trong gia đình một thời gian dài khi đội tuyển bóng đá VN thua trận. Và tôi đã hy vọng rất nhiều cho bóng đá VN khi xuất hiện một tài năng thực thụ như Quyến. Nhưng đến lúc này, tôi lại vô cùng đau buồn khi thấy Quyến thể hiện thái độ thi đấu ở giải LG Cup và Agribank Cup mới đây. Việc loại Quyến khỏi đội tuyến là vô cùng tiếc nhưng là rất cần thiết. Ngoài ra các đội bóng chủ quản, giới báo chí... cần tuyên truyền giáo dục để các cầu thủ trẻ có định hướng đúng đắn cho mình.
From: Tran The Trung
To: thethao@vnexpress.net
Sent: Thursday, October 21, 2004 9:41 AM
Subject: Loai bat ky cau thu nao, khong co su ngoai le.
Đọc qua các thông tin đại chúng, thấy mọi người nói nào là bất ngờ, sốc... nhưng bản thân tôi chẳng hề thấy sốc khi thấy bản tin này. Vì tôi đã từng theo dõi quá trình diễn biến của cầu thủ này từ khá sớm. Thực ra nói cho đúng, Văn Quyến cũng là một cầu thủ có khả năng. Nhưng đến những lời to tát như: bẩm sinh, thiên phú hay gì gì đó chẳng qua đều là do các ngôn từ báo chí ca tụng. Những lời ca tụng đó nếu đặt đúng người có lẽ sự tình đã không như vậy. Cậu ta nên hiểu rằng trình độ bóng đá VN đang ở đâu? Đang ở một vùng trũng nhất của bóng đá thế giới. Ngay đến như mấy cầu thủ trẻ của Thái Lan, cậu ta cũng đâu khá hơn? Hãy nhìn nhận đúng thực tế đó.