Ông Huỳnh Thanh Phong, là con của cựu Bí thư Hậu Giang Huỳnh Minh Chắc (nghỉ hưu tháng 10/2015), được xem là một trong những giám đốc Sở trẻ nhất nước.
Tôi rất hoan nghênh những cán bộ có độ tuổi trẻ trung, năng động. Nếu họ có năng lực và nhiệt huyết thì đất sẽ giúp ích cho nước nhà. Nhưng xem qua quá trình công tác giai đoạn 2008-2015 là thời gian ông Phong đan xen giữa học lấy bằng và làm việc. Ông có đảm bảo quá trình công tác cũng như hiệu quả công việc của mình không?
Tuy nhiên, chỉ theo tiêu chuẩn hình thức bằng cấp thì xã hội chúng ta bây giờ nhiều người đạt lắm. Như bản thân tôi có bằng:
+ Cử nhân: Kế hoạch đầu tư
+ Cử nhân: Kế toán
+ Cử nhân: Quản trị kinh doanh
+ Đang chuẩn bị học Luật kinh tế
+ Đang học MBA Quản trị kinh doanh
+ Chứng chỉ: C tin học
+ Chứng chỉ: C Anh văn
+ Chứng chỉ: B1 Anh văn (khung châu Âu)
+ Và nhiều chứng chỉ khác nữa.
Ngoài ra, tôi có nhiều năm làm việc tại doanh nghiệp nước ngoài và trong nước nhưng bố mẹ tôi chỉ là làm nông. Vậy tôi có thể làm được Giám đốc sở không?
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.