Người gửi: Nguyễn Hồng Dương
Theo tôi biết, dự kiến các đài truyền hình nổi tiếng sẽ dành 8 phút để giới thiệu văn hóa, đất nước, con người Việt Nam. Đó là một khoảng thời gian không hề ngắn cho hơn 200 quốc gia và hàng tỷ người xem. Vì vậy, đây là một cơ hội quảng bá không có gì bằng với giá 15 triệu USD. Riêng giải bóng đá, mua bản quyền Ngoại hạng Anh đã tới 1,5 triệu USD.
Uớc tính có 5 triệu khách du lịch sang Việt Nam trong năm tới, đó là chưa tính đến việc Việt Nam đăng cai Miss Universe 2008.
Một bài toán rất đơn giản. Bất kỳ du khách nào tới Việt Nam cũng sẽ tiêu ít nhất là 3 USD. Như vậy là đã đủ hòa vốn. Mà chẳng có khách du lịch nào chỉ tiêu 3 USD trong suốt quá trình tham quan Việt Nam. Nếu tính 100 USD cho mỗi khách, chúng ta sẽ còn 97 USD để đóng góp một khoản thuế từ 5 triệu khách du lịch.
Vì vậy đây là một cơ hội hiếm có để quảng bá văn hóa, du lịch và tiềm lực kinh tế. Nếu chúng ta còn thiếu sót thì cần phải bổ sung chứ không thể có chuyện nắm cơ hội trong tay rồi lại để tuột mất.
Dân ta đúng là còn nhiều vùng gặp lũ lụt, đói nghèo. Nhưng hãy nghĩ rộng ra. Tổ chức Miss Universe, chúng ta sẽ tận dụng được nguồn lợi lâu dài.