Mấy ngày qua, nhiều hộ dân tại các huyện Cái Bè, Cai Lậy và thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) đang dùng cây, dây rào chắn ven sông rồi thả lục bình vào trồng. Mỗi người dân sẽ tự kè đoạn sông ngang nhà mình và được nhà nước hỗ trợ 50% kinh phí, mỗi mét ngang khoảng 100.000 đồng. Mục đích nhằm ngăn chặn tình trạng sạt lở thường xuyên do ghe tàu lưu thông nhiều.
Tôi nghĩ trước khi chi ngân sách 100.000 đồng mỗi mét bờ sông, sáng kiến này cần được một cơ quan khoa học độc lập đánh giá hiệu quả. Một trong những câu hỏi là kè lục bình dày 3 mét nhưng chỉ bềnh bồng trên mặt nước mà trống rỗng bên dưới sẽ làm hẹp dòng chảy trên mặt. Như vậy sẽ ép dòng nước dội xuống bên dưới vì bảo toàn động năng sẽ chảy mạnh hơn, đập vào bờ dưới mặt nước tạo hàm ếch nhanh hơn. Như vậy người dân tỉnh Tiền Giang kè lục bình để mong giảm tốc sạt lở khác nào tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa?
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.