Tôi thấy nhiều bạn bình luận dưới bài viết Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm về sai phạm thi THPT quốc gia rằng nên bỏ tổ chức thi mà hãy xét tốt nghiệp THPT vì năm nào tỉ lệ đỗ cũng hơn 90%, năm nay là hơn 97%.
Nhưng theo tôi chủ trương thống nhất hai kỳ thi (tốt nghiệp THPT, đại học) là đúng, phù hợp với xu thế chung trên thế giới. Bởi vì nó tiết kiệm chi phí và công sức của phụ huynh và học sinh, tiết kiệm của cải xã hội. Cần duy trì tiếp tục kỳ thi này nhưng điều mấu chốt hơn là tiếp tục cải thiện chất lượng giáo dục đại học. Giáo dục đại học tốt thì vấn đề đầu vào không quá quan trọng nữa, khả năng gian lận thấp, học sinh gian lận cũng sẽ bị đào thải nhanh chóng.
Các trường cũng có thể sử dụng các bài test chuẩn quốc tế như SAT, GMAT, GRE..., hoặc phát triển bài test riêng dựa trên những chuẩn đó, để xét tuyển bổ sung, không dễ gian lận được. Chủ trương thì tất yếu phải thế, thành bại khác nhau ở khâu triển khai thôi.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.