From: Le Xuan Hoan - Vien Co Hoc Ha noi
To: xahoi@vnexpress.net
Sent: Wednesday, April 14, 2004 2:52 AM
Subject: Bien phap ngan chan te mai lo giao thong
Hiện nay, đất nước ta đang ngày càng đi lên cả về kinh tế, đời sống tinh thần, văn minh xã hội... Nhưng thật đáng buồn là tệ nạn xã hội thì còn rất phức tạp, tinh vi hơn và quy mô hơn. Xem ra các biện pháp xử lý chưa hiệu quả vì còn nhiều trường hợp có sự bao che lẫn nhau và được bao che từ cấp trên, chưa thực sự bình đẳng trước pháp luật. Điều này đã gây ra sự suy giảm trầm trọng lòng tin của nhân dân vào các cơ quan chức năng.
Tệ nạn xã hội là một phần làm nghèo đất nước, đặc biệt là tệ tham nhũng. Nhân dân ta đang tin tưởng vào tương lai, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn cả về kinh tế và văn minh xã hội, hoà nhập với các nước văn minh trên thế giới, không xấu hổ với thế giới về những tệ nạn xấu xa trong nước. Để đạt được mục tiêu đó cần phải đặt nhiệm vụ xoá bỏ tệ nạn xã hội làm trọng tâm của toàn xã hội.
Theo tôi, chính cơ chế và những hoàn cảnh thuận lợi đã đào tạo ra những con người xấu xa trong xã hội. Dù một người tốt đặt vào vị trí thuận lợi để phạm tội thì chắc chắn họ sẽ phạm tội không sớm thì muộn. Như vậy để diệt tận gốc thì không chỉ dùng các biện pháp xử phạt thật nặng mà cần phải thay đổi cơ chế và không tạo điều kiện thuận lợi cho họ phạm tội.
Trong tệ nạn mãi lộ giao thông, về cơ chế tôi chưa dám bàn. Một trong những kiến nghị của tôi là: thành lập các đường dây nóng để tài xế có thể thông báo ngay. Đội kiểm tra và bắt quả tang nhất thiết không phải trong ngành cảnh sát (cần thiết phải thành lập đội này, có thể là nhân dân hoặc ngành giao thông vận tải). Những cảnh sát nhận mãi lộ sẽ bị xử lý thật nghiêm, tốt nhất là thải hồi họ khỏi ngành cảnh sát và chuyển họ sang làm tài xế cho các công ty vận tải. Nếu cho họ về "vườn" thì có thể họ sẽ phạm tội khác vì nhu cầu cuộc sống của vợ con họ.