From: Tran Vi Khanh
To: xahoi@vnexpress.net
Sent: Sunday, June 06, 2004 3:46 PM
Subject: Nen giao duc Viet Nam nen thay doi hoan toan neu tang hoc phi
Thứ nhất, đó là do chúng ta chưa có thiết bị đầy đủ và một số giảng viên không chịu cập nhật giáo trình giảng dạy của mình, thậm chí một số tài liệu được soạn từ rất nhiều năm về trước. Một số giáo viên không hề phát tài liệu học tập cho sinh viên, thậm chí sinh viên còn không biết thày sẽ dạy những gì, vậy thì việc buộc lỗi họ không chuẩn bị bài trước ở nhà là oan lắm.
Thứ hai, chúng ta phải tạo một quy trình nghiệp vụ, quy trình chất lượng chuẩn để thực hiện theo. Có như vậy thì mới có thể tăng chất lượng được.
Nếu việc tăng học phí sẽ giúp kinh phí hỗ trợ thực hiện tốt hơn trong giảng dạy thì cũng nên. Tôi thấy một số trường nước ngoài giảng dạy tại VN họ làm rất tốt điều này. Tài liệu giảng dạy của họ được biên soạn có hệ thống và có một đội ngũ chuyên nghiên cứu để cập nhật giáo trình thường xuyên, ít nhất là 2 năm 1 lần.
Và giáo viên cũng phải tự mình đạt được kỳ thi sát hạch về một môn học nào đó để họ có thể giảng dạy cho học viên. Tất nhiên, việc giảng dạy phải sát với giáo trình, nếu không thì học viên sẽ không thể thi đạt được. Và một điều nữa, tất cả các hoạt động của họ, bao gồm việc quản lý, giảng dạy... đều hoạt động theo đúng quy trình đề ra, và có hệ thống đánh giá chất lượng giảng dạy thông qua kết quả học tập của học viên, các phản hồi của học viên về giáo viên.