Người gửi: hoahong
Hồ Tây hiện giờ bị con người khai thác quá mức. Đi trên đường Thanh Niên chỉ thấy nhà hàng chìm nổi che kín cả mặt hồ, đó là chưa kể công viên nước Hồ Tây cũng chiếm một phần đáng kể diện tích mặt hồ, các khách sạn ven hồ, rồi nhà dân lấn chiếm... Thật bức xúc và đau lòng.
Tôi thấy chỉ nên duy trì lại nhà thuyền Hồ Tây, bơi thuyền Hồ Tây bởi đó là cái thú tao nhã của người Hà Nội. Nhà thuyền cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đến cảnh quan của hồ. Còn các nhà hàng hiện quá ô nhiễm và chiếm hết cảnh quan, một phần rất đẹp của hồ.
Người gửi: Hà Trung
Cảnh đẹp Hồ Tây sẽ được trả lại nhưng có một vài thắc mắc: Các du thuyền dời bến phía đường Thanh Niên, rồi sẽ neo đậu tiếp ở đâu đó trên Hồ Tây? Sự việc này sẽ được duy trì bao nhiêu lâu hay ra quân cưỡng chế xong rồi một thời gian lại trở lại như cũ?
Vấn đề tiếp theo là, lệnh giải tỏa không được thi hành, phải dùng cưỡng chế là biện pháp cuối cùng thì các địa điểm kinh doanh này mới chịu dời đi. Chi phí cưỡng chế ai chi trả?
Người gửi: trongtuan
Việc tháo dỡ nhà nổi kinh doanh trên Hồ Tây đã phải làm từ lâu rồi, chứ không phải đến bây giờ Hồ Tây bị ô nhiễm mới tiến hành tháo dỡ. Phải chăng việc kinh doanh trên có sự "bảo kê"?
Hồ Tây đã bao năm là niềm tự hào của Hà Nội, thành phố nên có quy hoạch và giữ gìn, đừng có để khi bị ô nhiễm rồi mới tính đến việc khắc phục.