Tôi có đọc bài viết của của một bạn nào đó có nói rằng "Bộ quốc phòng Mỹ cũng sử dụng Linux", bạn có chắc như vậy không. Họ (Bộ quốc phòng Mỹ) có dám công khai là mình sử dụng hệ điều hành nào không? Tôi nghĩ chắc là không. Có thể họ đang sử dụng một hệ điều hành nào đó dạng Unix được làm riêng cho họ.
Trở lại vấn đề chính, Linux hiện nay chủ yếu được sử dụng để làm máy chủ vì một lý do đơn giản là nó được làm ra để dành cho máy chủ. Thật lạ khi có ai đó nghĩ rằng Linux có thể dùng như một hệ điều hành dành cho gia đình. Với phiên bản hiện tại của tất cả các dòng Linux thì nó thậm chí còn không thể ngang ngửa Windows 98 về mặt sử dụng như một công cụ làm việc.
Tổng kết lại thế này: Máy chủ có Linux hoặc Unix. Máy con có Windows. Mỗi hệ điều hành có một thế mạnh riêng, đừng lấy cái mạnh của Linux so sánh với Windows và ngược lại.
Về phần mã nguồn mở, tôi hoàn toàn tôn trọng ý kiến cho rằng phần mềm dạng này rất nhiều, có thể đáp ứng hầu hết các công việc hiện tại. Tuy nhiên, hầu hết các ứng dụng này chỉ đáp ứng người dùng ở mức vừa phải. Bạn thử soạn thảo một tài liệu có chừng 3-400 trang với vài trăm tấm hình trên Open Office xem tốc độ nó thế nào. Thử chèn vài cái table vào tài liệu rồi làm việc trên cái table đó thử coi. Sẽ có hàng trăm lỗi gây khó chịu cho người dùng trên Open Office. Về mặt giá cả, bộ MS Office có vẻ như khá mắc nhưng với những gì mà nó đem lại, chả mấy chốc bạn sẽ thu hồi vốn.