Người gửi: PHẠM THỊ HỒNG TRINH
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: cho con bú sữa mẹ trong 6 tháng là quá khó.
Tôi đã đọc nhiều bài viết của các bà mẹ về việc cho con bú trong 6 tháng đầu để đảm bảo sức khỏe cho trẻ. Tôi cũng là một bà mẹ có 2 con; con nhỏ chỉ mới 3 tháng 15 ngày. Chỉ còn 7 ngày nữa là tôi phải đi làm. Cũng như những bà mẹ Việt Nam khác, tôi rất mong mình có thêm thời gian để chăm sóc con và cho trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, không phải người mẹ nào cũng đủ sữa cho con bú.
Tôi trong cả hai lần sinh đều rất ít sữa, nếu phải đi làm lại thì trong vòng 1 tuần là đã không còn sữa cho bé bú vì không được kích hoạt, mà con tôi thì không chịu bú bình. Tôi có đọc bài của hai bà mẹ ở nước ngoài, họ đã chỉ cho các bà mẹ Việt Nam cách giữ sữa là vắt ra bỏ tủ lạnh. Nhưng xin thưa là ở Việt Nam chúng ta, cho dù là bạn đang làm việc văn phòng đi nữa thì không phải ai cũng có môi trường làm việc tốt đến mức đủ điều kiện giữ sữa trong tủ lạnh.
Nhiều văn phòng không trang bị tủ lạnh, hoặc có đi nữa thì đó là tủ dùng chung không riêng ai. Nếu văn phòng có 5 đến 7 bà mẹ còn trong tình trạng cho con bú thì sẽ không ai dám sử dụng tủ lạnh nữa mà phải để ưu tiên cho các bà. Chưa kể ở Việt Nam hiện nay, số bà mẹ thuộc tầng lớp lao động phổ thông rất nhiều, họ càng không có điều kiện để trữ sữa cho con.
Chúng ta không thể áp dụng tùy nghi biện pháp của các nước tiến tiến, vì điều kiện nước ta chưa cho phép. Là một bà mẹ, tôi cũng mong muốn cho con mình được khỏe mạnh. Tôi đồng ý với ý kiến cho phụ nữ Việt Nam nghỉ hậu sản tối thiểu 6 tháng để có đủ sức khỏe nuôi con và làm việc tốt. Nếu như con bạn nay ốm mai đau vì lý do không đủ sức đề kháng do bú sữa mẹ quá ít thì thử hỏi bạn có thể làm việc hết sức mình không? Bạn sẽ ngồi văn phòng mà đầu óc luôn nghĩ không biết con ra sao, có chịu bú không, bú có no không...
Các báo cũng như tất cả các bệnh viện đều luôn khuyên cho trẻ bú hoàn toàn sữa mẹ 6 tháng đầu. Nhưng các bà mẹ như chúng tôi lại không được tạo điều kiện để thực hiện điều đó vì thế hệ tương lai, như vậy có mâu thuẫn không?
Hãy tạo cho con em chúng ta, những mầm non, những thế hệ ngày mai của đất nước, được hưởng điều kiện chăm sóc tốt nhất từ khi còn nằm nôi. Tôi không biết suy nghĩ của mình có đúng hoàn toàn không nhưng tôi biết sẽ có nhiều bà mẹ đồng tình với mình ở quan điểm này.