Việc ách tắc giao thông ở các nước phát triển là điều tất yếu, không phải lúc nào hạ tầng cũng đi trước được sự phát triển. Không thể nói "do cái áo chưa kịp vừa mà cơ thể không nên phát triển thêm"...
Khi ôtô trở thành phương tiện phổ thông, tất yếu người dân chẳng cần phải quanh quẩn ở trong nội thành làm gì, họ sẵn sàng ở ngoại thành và cơ quan ở gần hay xa không thành vấn đề. Cùng với việc di dời các cơ quan ra xa trung tâm thủ đô, tôi nghĩ vấn đề giao thông sẽ không còn "nóng bỏng" như bây giờ.
Chính phủ đã có hoạch định về phát triển nền công nghiệp ôtô, phát triển cơ sở hạ tầng... thì cứ kiên quyết mà làm, không nên nhượng bộ các thành viên của VAMA.