Người gửi: Lê Thảo Hương,
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Tôi còn không biết là có đèn ấy
Tôi nghĩ, có nhiều nguyên nhân khiến mọi người không chấp hành quy định này, nhưng chủ yếu vẫn là do: không hiểu, không để ý và có để ý thì có khi cũng không biết cách sử dụng như thế nào.
Vậy, theo tôi cần có biển hướng dẫn hoặc để một đồng chí cảnh sát đứng tại đó để mọi người biết sử dụng và quen chứ cứ xử phạt vô tội vạ thì cũng không mấy hiệu quả.
Người gửi: Diệu Linh,
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: đèn tín hiệu
Theo tôi, để người dân hiểu và thực hiện, cần có hình thức thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin, đài truyền hình, hoặc trong chương trình an toàn giao thông. Việc này chỉ có khách nước ngoài và những người đã từng đi nước ngoài biết.
Người gửi: Nguyễn Tuấn,
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Đèn giao thông
Theo tôi được biết: Nếu đã có vạch dọc như thế rồi thì không cần đèn nữa, vì theo luật Người đi bộ được ưu tiên. Nên mọi phương tiện giao thông băng qua phải nhường đường. Còn nếu lắp đèn thì phải kẻ hai vạch song song vuông góc với đường bề rộng tùy theo. Như thế sẽ tránh sự nhầm lẫn trong giao thông. Tôi thiết nghĩ các nhà hoạch định giao thông phải nghiên cứu luật chung của thế giới một cách tường tận rồi hãy áp dụng.
Xin cảm ơn từ Australia
Người gửi: tong thanh danh,
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Đèn tín hiệu qua đường
Người dân chỉ chấp hành luật pháp khi biết nếu làm sai sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Như tin đã đề cập về việc người đi xe máy không chấp hành và không dừng xe nhường quyền ưu tiên cho người đi bộ khi đèn đỏ, cảnh sát chỉ việc thổi phạt theo quy định. Tôi nghĩ điều này đâu có khó khăn gì mà cảnh sát giao thông không làm được. Nếu không thì cảng sát giao thông lập ra làm việc gì? Đèn xanh đỏ để làm gì? Đèn đường cho người đi bộ để làm gì?