Người gửi: Nguyễn Thành Luân
Gửi tới: Ban Vi tính
Tiêu đề: việc sử dụng linux ở nước ta
Hiện nay có rất nhiều cá nhân, tổ chức ra sức đưa phần mềm nguồn mở, mà điển hình là Linux, vào ứng dụng tại Việt Nam. Đây là một điều rất hay và phù hợp với hiện trạng của nước ta, đồng thời cũng nhằm giảm nạn vi phạm bản quyền.
Tuy nhiên, một vấn đề gặp phải là người dùng Việt Nam đã quá quen với Windows. Dùng máy tính gần như đồng nghĩa với việc sử dụng Windows. Vì sao lại thế? Có thể có rất nhiều nguyên nhân nhưng theo tôi thấy có một số nguyên nhân tác động trực tiếp là hiện nay, tại các trung tâm dạy về máy tính, việc giảng dạy đều được dùng Windows, rồi văn phòng thì soạn thảo luôn là Word, Excel.... Rồi cả trong nhà trường, chương trình dạy cho học sinh cũng chỉ là Windows, Word....
Như thế, liệu nhà trường buộc phải dạy học sinh theo chương trình đó. Tuy nhiên kinh phí trang bị máy tính đã khó khăn, giờ lại phải vác thêm cái phí bản quyền thì đối với hầu hết các trường hiện là cả một vấn đề. Chính vì thế buộc phải vi phạm bản quyền. Và rồi học sinh về nhà phải thế nào? Làm theo như ở trường dạy thì phải tậu Windows, như thế lại phải vi phạm bản quyền. Cứ thế, dần dần cái tư tưởng vi phạm bản quyền, quen dùng các sản phẩm của Microsoft ăn sâu vào trong người học sinh. Sau này muốn chuyển sang dùng Linux thì nhiều người có tâm lý ngại. Hơn nữa trong chương trình tin học, việc bản quyền không được chú trọng nhiều. Nhà nước đang cố tìm mọi cách để hạn chế việc vi phạm bản quyền, rồi tổ chức thanh tra các công ty máy tính để phạt việc cài các phần mềm không có bản quyền. Nhưng liệu việc thanh tra thế có hiệu quả? Kiểm tra xong thì công ty đó sẽ không cài nữa ư? Hay cho dù công ty đó không cài thì người dùng mua máy về ai bảo đảm là họ không cài? Vậy thì hiệu quả sẽ ở chỗ nào? Hơn nữa để người dân không vi phạm bản quyền trong khi kinh tế trung bình của nhiều người mua máy là khó, mua thêm cái phần mềm lại càng khó mà chỉ đề ra các biện pháp thủ tiêu cái vi phạm mà không có chính sách giúp người dân chuyển sang dùng các phần mềm nguồn mở thì bao giờ mới có hiệu quả được?