Tôi xin có một chút ý tưởng nhỏ về cách phân bố thời gian tham gia giao thông tại 2 thành phố là HN và TP HCM.
Buổi sáng tôi sẽ chia thành 4 cột mốc thời gian, mỗi cột mốc cách nhau nửa tiếng đồng hồ :
A. Cột mốc lúc 7h30 sáng.
B. Cột mốc lúc 8h sáng
C. Cột mốc lúc 8h30 sáng.
D. Cột mốc lúc 9h sáng.
Người tham gia giao thông, tôi sẽ chia thành 4 nhóm, ở đây tôi chỉ tính những người tham gia giao thông có quy luật vào buổi sáng (những người đi làm, đi học..), không tính những người tham gia giao thông tự do (buôn bán, việc riêng..).
A. Học sinh cấp III, sinh viên: Đây là nhóm người ở độ tuổi thanh niên, có quyền tự chủ phương tiện đi lại: giao thông công cộng và xe thô sơ đối với học sinh, và không giới hạn về phương tiện đối với sinh viên.
B. Công nhân viên chức: Là một lực lượng tham gia giao thông đông đảo, sử dụng phần lớn 2 phương tiện là giao thông công cộng và phương tiện riêng.
C. Trẻ em mẫu giáo, học sinh cấp I, II : Đây là lực lượng tham gia giao thông đặc biệt, vì không thể tự mình đến trường lớp mà phải nhờ bố, mẹ, người lớn chở đến.
D. Nhân viên công ty: Đây là lực lượng tham gia giao thông cực kì lớn và phần lớn sử dụng phương tiện riêng.
Việc còn lại là phân bổ 4 nhóm người tham gia giao thông vào 4 cột mốc thời gian làm việc:
6h30 - 7h30 sáng (Học sinh cấp III, sinh viên): Do phần lớn người tham gia giao thông ở nhóm này là thanh niên, xét về mặt tâm, sinh, lí thì việc bắt đầu học ở giảng đường vào lúc 7h30 sáng là hoàn toàn có thể. Tại thời điểm 7h30 sáng, các phương tiện giao thông công cộng cơ bản phục vụ xong nhóm người này.
7h30 – 8h sáng (Công nhân viên chức): Công nhân viên chức bắt đầu công việc tại nhiệm sở vào lúc 8h và kết thúc lúc 5h chiều, việc bắt đầu công việc hành chính vào lúc 8 giờ sẽ tạo điều kiện cho những người thuộc nhóm nhân viên công ty đi xin xác nhận giấy tờ vào buổi sáng và kịp về công ty vào lúc 9h.
8h - 8h30 sáng (Trẻ em mẫu giáo, học sinh cấp I, II): Sẽ bắt đầu tiết học vào lúc 8.30 sáng và kết thúc lúc 5h chiều. Nếu bố mẹ là công nhân viên chức thì sẽ đến nhiệm sở muộn 15 phút do phải đưa con đi học. Đối với trẻ em mẫu giáo và học sinh cấp I, II ở hai thành phố là HN và TP HCM thì việc đưa đón các cháu khá dễ dàng vì hầu hết các cháu ở quận nào thì học ngay tại trường ở quận đó, trừ các cháu học trái tuyến thì bố mẹ sẽ vất vả hơn.
8h30 – 9h sáng (Nhân viên công ty): Nhân viên công ty sẽ bắt đầu làm việc vào 9h sáng và kết thúc lúc 6h chiều. Các nhân viên có con nhỏ cần đón, sẽ được về sớm từ 15 đến 20 phút. Nếu nhân viên công ty cần làm thủ tục hành chính thì sẽ có 1 tiếng vào buổi sáng để đến các cơ quan công quyền rồi đến công ty làm việc lúc 9h.
Việc thời gian cho bữa cơm gia đình cũng không ảnh hưởng là bao, trung bình thời gian ăn cơm vào khoảng 7h-7h30 phút. Chị em có thể đi chợ sớm vào buổi sáng, nấu trước một số món ăn. Tối có thể nhờ ông bà, con cái nấu giúp một số món đơn giản là được.
Trên đây là ý kiến của tôi về cách phân bố thời gian cho người tham gia giao thông, mong được sự góp ý của bạn đọc.
Trần Đăng