Tôi viết bài này để trả lời cho bài " Vista chỉ đem lại những thất vọng" của anh Phạm Minh Khoa.
Trước hết, tôi cũng là một người đã dùng Windows trong rất nhiều năm, kể từ Windows 3.1. Từ khi Windows Vista ra đời, tôi bắt đầu dùng ngay lập tức và nói thật tôi không hề thất vọng với phiên bản này. Về giao diện tôi xin bỏ qua vì khó có thể chê được. Về tính năng đồng bộ, tự nhận biết các driver của hardware thì công nhận rằng phiên bản Vista chính thức đầu tiên không được tốt, nhưng cũng không quá khó chịu với điều đó. Vì khi bạn mua bất cứ 1 hardware nào, bao giờ cũng đi kèm theo CD chứa driver. Nếu không bạn có thể download dễ dàng trên trang chủ của nhà sản xuất. Và sau khi bản Vista SP1 ra, thì lỗi này đã được khắc phục khác nhiều.
Như bạn nói, bạn dùng Vista thấy chạy chậm, các ứng dụng đồ họa không được tốt. Cho phép tôi hỏi, bạn dùng card đồ hoạ gì? Tôi thấy cấu hình của máy bạn không cao, và nếu để Vista chấm điểm, tôi nghĩ chỉ khoảng 3.0 điểm. Và với điểm số đó, bạn khó có thể đòi hỏi Vista chạy mượt mà tất cả các ứng dụng nhất là đồ hoạ. Tôi đang dùng desktop Core 2 Duo, Ram 3 GB (Vista 32bit chỉ nhận cao nhất là 3 GB), ổ cứng 500 GB, VGA card Nvidia GF 8800 GTS (cái này quan trọng nhất). Và tất cả các ứng dụng, kể cả những game đòi hỏi cấu hình cao, mình cũng có thể để max các effect mà máy vẫn chạy mượt.
Phải nói rằng, Vista không dành cho những máy có cấu hình thấp. Nếu máy trung bình, vẫn có thể chạy được, nhưng khi thực hiện những công việc đòi hỏi cấu hình cao (như chơi game, đồ họa...) thì sẽ thấy rõ sự khác biệt.
Về phần mềm, hiện nay không nhiều nhà lập trình viết chương trình riêng cho Vista nhưng ở mảng nào cũng đã có những phần mềm dành cho hệ điều hành này. Tôi xin lấy ví dụ, về chương trình virus, tất cả các hãng nổi tiếng như Bit defender, Kaspersky, Norton, McAfee đều đã có những phiên bản cho Vista. Hầu như các game mới nhất hiện nay đều chạy ngon lành trên Vista. Photoshop, chương trình nổi tiếng mà mọi người đều có thể dùng, có thể chạy mượt mà trên Vista.
Tôi không phủ nhận Vista cũng còn những hạn chế của nó, nhưng theo Vista hoàn toàn có thể chấp nhận được. Và bạn nghĩ xem, hệ điều hành phải chạy theo phần mềm, phần cứng hay phần mềm, phần cứng phải chạy theo hệ điều hành? Ở thời điểm này, XP không còn được bán ra nữa, thì liệu các nhà lập trình sẽ còn tiếp tục viết phần mềm cho XP hay không? Hay sẽ dần dần chuyển đổi sang Vista trong khi hệ điều hành tiếp theo còn lâu mới ra.
Mac và Linux lại là một vấn đề khác, không ai nói rằng Mac hay Linux không bằng Vista hay ngược lại, mỗi hệ điều hành đều có điểm mạnh điểm yếu riêng. Và ở Việt Nam, hầu như mọi người quen dùng Windows hơn là Mac và Linux. Nếu bạn nói về giá cả, thì tôi xin nói rằng, máy của Apple đắt hơn so với các máy cài Windows Vista. Và Linux + Mac mới là những hệ điều hành kén phần cứng hơn là Vista. Tuần trước, tôi cài Ubuntu mà đành bó tay, không thể có driver cho Sound Card của tôi (Creative).
Đây là ý kiến của riêng tôi, chỉ mong bạn và mọi người không thích Vista có thể xem xét lại một lần nữa. Theo tôi, Vista là hệ điều hành đáng để dùng.
James Bach