Tôi là người làm việc trong ngành CNTT trên 20 năm. Thiết nghĩ, cũng nên góp ý kiến chuyên môn của mình vào cộng đồng sử dụng CNTT Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp trong nước nói riêng trong việc mua bản quyền Microsoft thay vì dùng Linux Open source.
Đã đến lúc đón chào Linux như là sự lựa chọn sử dụng cần thiết đối với hệ thống của quý vị. Linux là giải pháp để doanh nghiệp không phải thắt ruột tài chính mua một "tờ giấy license" với giá vài chục nghìn USD, một số tiền khủng khiếp chỉ để hợp pháp những gì đang dùng bằng một tờ A4. Quả là lãng phí nếu chúng ta suy nghĩ bài toán return on investment (zROI).
Còn nhớ cách đây 5 năm, công ty tôi lúc đấy đã phải trả hơn 13 nghìn USD để sở hữu 30 bản Office 2003 và Window XP, một khoản chi phí quá lớn phải bỏ ra trong khi các hạng mục đầu tư khác có thể mang lại nếu dùng 13 nghìn USD này. Tuy nhiên, lúc đấy chúng ta không có sự lựa chọn về bản quyền phần mềm máy trạm và văn phòng như hiện nay.
Còn hiện tại, tại sao chúng ta có qúa nhiều lựa chọn free mà không biết tận dụng, phải trả chi phí quá bất hợp lý. Nên bàn thêm về tính hữu dụng và các chức năng của Linux và Open Office hiện nay. Chúng hoàn toàn rất dễ sử dụng và không khác gì về giao diện của MS Office và Window XP.
Công ty tôi đang sử dụng Linux và Open Office cho toàn bộ máy trạm gần 3 năm nay và không gặp bất kỳ trở ngại nào. Nhưng nhìn lại khoản đầu tư 13 nghìn USD trước đây thì thì thấy là một khoản đầu tư không sinh ra lợi nhuận mà cũng không thể bán lại cho ai.
Phan Huy