Người gửi: Mạnh Nguyễn
Có hai ý tôi muốn nói. Một là, chúng ta cần phải nghiêm túc xem xét lại trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước. Trách nhiệm đến đâu, xử lý đến đó. Nếu thực sự gây thiệt hại thì cần phải đền bù thoả đáng cho doanh nghiệp. Đó đơn giản là sự công bằng - minh bạch, phải thực hiện.
Hai là, doanh nghiệp cũng không cần phải làm quá lên như vậy. Cần kiểm tra xem có phải họ định tạo sóng sự kiện để thu hút sự chú ý của dư luận hay không? Họ đang thực sự khó khăn ở đâu?
Cũng là doanh nghiệp, cũng gặp hàng trăm những khó khăn trong kinh doanh (khó khăn bởi chính sách, môi trường kinh doanh...), nhưng không phải thế mà nhụt trí, mà từ bỏ.
Với tôi, những doanh nghiệp của Việt Nam đã, đang hoạt động thành công luôn là những tấm gương lớn để học theo, tôi thực sự ngưỡng mộ các anh, các chị là chủ của các doanh nghiệp đó. Họ có từng gặp khó khăn không? Câu trả lời đó chắc ai cũng biết. Vấn đề là bản lĩnh của anh đến đâu? Anh có thực tâm, thực tài và... đủ đam mê không?
Hãy chia xẻ quan điểm của bạn về vấn đề này, tại đây