From: Tran VN
To: webmaster@vnexpress.net
Sent: Monday, February 25, 2002 2:53 PM
Subject: Thu ban doc
Gửi bạn Hằng,
Theo ý tôi, khi có người phê phán thói xấu chen hàng của người Việt, bạn không nên hiểu rằng họ vơ đũa cả nắm hay vọng ngoại mà chỉ muốn nói, thói xấu đó là phổ biến trong dân ta. Khi nghe nói "Việt Nam ta nghèo", chẳng ai phản đối dù mọi người đều biết rằng có nhiều người Việt rất giàu. Với chuyện chen hàng cũng vậy. Một số rất lớn người Việt có thói xấu này, tuy không phải là tất cả nhưng cũng đủ để làm mất thể diện dân tộc.
Theo tôi, nguyên nhân không hẳn là mức sống thấp, mà chính mức sống thấp của chúng ta là hậu quả của các thói xấu đó. Nhìn thấy cảnh dân Indonesia đi rút tiền sau khủng hoảng tài chính châu Á trên truyền hình, tôi bàng hoàng nhận ra rằng chúng ta còn xa mới bằng họ. Họ đã xếp hàng rồng rắn, nhưng là rồng rắn có đuôi hẳn hoi, trong trật tự. Ở Việt Nam mà bị khủng hoảng tương tự thì không biết cảnh rút tiền sẽ khủng khiếp đến thế nào. Tôi biết rằng thu nhập bình quân đầu người của Indonesia không hơn Việt Nam là bao.
Theo tôi, để giải quyết được tình trạng này, chúng ta cần có nhiều biện pháp, trong đó giáo dục vẫn là quan trọng nhất. Chúng ta vẫn đề cao tinh thần đoàn kết. Nhưng không biết có khiếm khuyết nào trong giáo dục khiến chúng ta trên thực tế không hề đoàn kết mà mạnh ai nấy sống, mạnh ai nấy làm. Mong sao ngày càng có nhiều ý kiến đóng góp để chúng ta có thể sống văn minh hơn, nhờ đó mà giàu có hơn chăng?
Ký tên: Người Việt 100%.