Cầu treo ở xã Thông Nguyên. Ảnh: Hoàng Tính. |
Hiện các dây cáp của hai cây cầu hoen gỉ nặng, lại trùng xuống rất nguy hiểm, có biểu hiện đứt dây cáp bất cứ lúc nào. Các thanh gỗ lát mặt cầu và nhiều thanh gỗ 2 lan can thành cầu cũng đều bị mục nát, rơi xuống sông, xuống suối tạo ra những khe lỗ hổng lớn trên mặt cầu, gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.
Người dân địa phương cho biết, trước đây hai cây cầu trên đã có người và phương tiện rơi xuống lòng sông, lòng suối sâu 35-40 m khi đang chở ngô, đậu tương đi qua.
Sau đó hai cây cầu này được tu sửa lại vài lần, nhưng giờ lại xuống cấp nặng hơn. Nay hai cây cầu không còn ở mức an toàn cao như trước nữa. Đi trên mặt cầu 2 dây cáp chính kêu ọp ẹp rung lên như muốn hất tung người và phương tiện trên cầu xuống sông, suối.
Trời mưa mặt cầu trợn rất nguy hiểm cho người dân. Ảnh: Hoàng Tính |
Biết nguy hiểm, nhưng buổi tối, hay trời mưa mặt cầu trơn bóng nhẵn, nhiều người vẫn cố băng qua cầu, và không ít lần tưởng người và phương tiện như rơi xuống sông xuống suối khi mặt cầu bị trượt chân xuống những lỗ hổng trên mặt cầu và bị thương tích nặng.
Đặc biệt, đây là 2 cây cầu duy nhất bắc qua sông, qua suối nối từ Thị trấn Vinh Quang trung tâm huyện sang xã Nàng Đôn và Thông Nguyên với các thôn bản nhiều đồng bào dân tộc Mông, Nùng, Dao, Tày vẫn thường chở rượu, ngô, chè, đậu tương bằng ngựa và xe máy qua cầu ra xã, thị trấn rất nguy hiểm đến tính mạng.
Rất mong các cấp, các ngành có liên quan nhanh chóng có biện pháp xử lý hai cây cầu nguy hiểm này, đảm bảo cho người dân qua lại an toàn.
Hoàng Tính