Liên quan đến vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng, ngày 26/10 UBND TP Cần Thơ cho biết đã có quyết định xử lý tang vật bị tịch thu. Theo đó, 20 viên kim cương và 19.910 viên đá nhân tạo trị giá hơn 548 triệu đồng tịch thu tại tiệm vàng sẽ được chuyển vào Kho bạc Nhà nước.
Chủ tiệm vàng cho biết số kim cương là tài sản riêng của gia đình nên không có hóa đơn, được cất trong tủ; không trưng bày bán vẫn bị giữ và tịch thu.
Tôi cho rằng cần làm rõ thủ tục khám xét vi phạm hành chính, thủ tục tạm giữ tài sản của công dân có đúng hay không? Vì có nhiều điểm khiến tôi khó hiểu.
Thứ nhất, việc nhà chức trách phạt 295 triệu vì đổi USD trái phép, chủ tiệm vàng đã chấp nhận nộp phạt. Vậy tại sao lại có quyết định khám xét nơi cất giữ tang vật lại là nhà riêng của chủ tiệm vàng? Quyết định khám xét nhà được ký trước ngày bắt quả tang tiệm vàng này đổi đôla trái phép thì có đúng luật không?
Thứ hai, tang vật ở đây là tờ 100 USD và số tiền Việt Nam đồng tương ứng, 20 viên kim cương và 19.910 viên đá quý thì có liên quan gì đến vụ này? Hơn nữa, số đôla và tiền Việt được bắt quả tang tại chỗ, sao lại có quyết định khám xét tang vật nữa?
>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây