Người gửi: Nguyễn Anh Tuấn
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Tiến tới giá trị đích thực
Tôi là một khán giả rất quan tâm tới chương trình Sao Mai - Điểm hẹn. Ngay từ lần tổ chức lần đầu tiên năm 2004, mặc dù rất bận song tôi cũng cố gắng thu xếp xem các đêm diễn. Ý kiến tôi thấy rằng, cách tổ chức chương trình năm nay thể hiện tính chuyên nghiệp cao từ Ban tổ chức giải cho đến thí sinh tham gia. Nhìn chung, các danh hiệu trao cho thí sinh là tương đối chính xác. Việc một số thí sinh có ngoại hình đẹp nhưng giọng hát mang màu sắc thị trường đã bị out khỏi các giải đã chứng tỏ cách nhìn nhận công bằng và mang tính chuyên nghiệp cao của Hội đồng nghệ thuật. Tuy thế, ở góc độ nào đó tôi không đồng ý với cách nhận xét của nhạc sĩ Nguyễn Cường hay ca sĩ Mỹ Linh, không chỉ thế câu từ của nhạc sĩ Huy Tuấn ít có tính chuyên môn cao và thụ động.
Ngoài ra tôi thấy việc bình chọn trên mạng hay tin nhắn cần phải được xem xét lại, bởi trên thực tế không phải ai cũng tham gia và hưởng ứng chương trình theo cách bình chọn này (mặc dù đã có giải thưởng riêng của Hội đồng nghệ thuật). Việc lựa chọn thành viên Hội đồng nghệ thuật nên chăng cần có sự thay đổi ở các vòng loại khác nhau. Có như vậy mới tập hợp được trí tuệ và vô tư hơn nhiều.
Sao Mai - Điểm hẹn là một sân chơi lý thú và bổ ích, tuy nhiên Ban tổ chức cần có chương trình cụ thể cho các thí sinh đoạt giải và không đoạt giải.
Các tổ chức và các cơ sở đào tạo nghệ thuật như các Nhạc viện, Đại học Nghệ thuật Quân đội... cần có các phần thưởng hoặc các học bổng cho thí sinh đoạt giải cao như Sao Mai - Điểm hẹn 2004.