Người gửi: Hoang Uyen
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Chúng ta phải cố gắng thu xếp thôi
Làm cha làm mẹ, ai chẳng muốn được tự tay chăm sóc con mình càng nhiều càng tốt. Bởi vậy, các bà mẹ mong muốn được nghỉ hộ sản lâu hơn cũng là chuyện dễ hiểu. Song trong điều kiện quy định hiện tại, nếu các bạn vẫn còn muốn tiếp tục đi làm sau khi sinh thì phải cố gắng thu xếp thôi.
Theo kinh nghiệm của tôi, các bạn nên tập cho bé bú bình (có thể uống sữa mẹ vắt ra) trước khi đi làm. Khi bé đã chịu và quen bú bình, không những bạn yên tâm đi làm trở lại, mà ngay cả trong thời gian còn nghỉ ở nhà, bạn cũng an lòng khi có việc phải đi đâu đó, hoặc ốm đau không thức cho con bú được.
Tôi thấy có những bà mẹ ỷ là mình nhiều sữa nên nhất định không cho con bú bình, cứ có việc đi đâu một chút là phải lo canh giờ về nhà. Hoặc có những bà mẹ tuần sau đi làm lại mà tuần này vẫn chưa chịu để người khác cho bé ăn; để rồi lúc bắt buộc đi làm lại xót xa vì con khóc cả ngày không ăn uống gì. Như vậy có chắc là tốt cho bé không?
Về chuyện chỗ làm không có tủ lạnh, tôi thấy các bạn có thể làm theo cách các cửa hàng thực phẩm ngoài chợ: Bạn mua một thùng đá hoặc thùng xốp nhỏ, hằng ngày mua đá tinh khiết bỏ vào, như vậy là có thể trữ sữa đến buổi trưa hoặc buổi chiều rồi.
Tóm lại, để có thể vừa tiếp tục làm việc, vừa chăm con tốt, tôi nghĩ mỗi người phụ nữ chúng ta phải cố gắng xoay xở theo điều kiện của mình. Nghĩ cho cùng, được nghỉ thêm 2 tháng cũng không giải quyết được mọi vấn đề nếu chúng ta không có kế hoạch thu xếp hợp lý giữa công việc và gia đình; vì đối với người mẹ, con 4 tháng hay 6 tháng cũng vẫn là quá nhỏ.